Twitter kêu gọi cổ đông bỏ phiếu thông qua vụ mua lại của tỷ phú Musk

Twitter quyết định tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bán lại công ty cho Musk vào tháng 9 năm nay. Cuộc bỏ phiếu của các cổ đông sẽ đóng vai trò quan trọng để Twitter hoàn thành thương vụ.
Twitter kêu gọi cổ đông bỏ phiếu thông qua vụ mua lại của tỷ phú Musk ảnh 1Musk và Twitter đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý liên quan tới hoạt động mua lại mạng xã hội này. (Nguồn: Yahoo News)

Theo một hồ sơ gửi lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) vào ngày 26/7, mạng xã hội Twitter cho biết công ty đã giảm đáng kể hoạt động tuyển dụng trong quý 2.

Việc này nằm trong nỗ lực tăng quản lý chi phí, khi Twitter phải tham gia cuộc chiến pháp lý với tỷ phú Elon Musk về việc liệu vị Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla có mua lại công ty với giá 44 tỷ USD hay không.

Twitter cũng cho biết thêm rằng công ty đang phải đối mặt với tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tăng liên tục do tình hình không chắc chắn quanh thương vụ mua lại gây tranh cãi của Musk.

Twitter hiện đang vướng vào cuộc chiến pháp lý với Musk, người ban đầu đồng ý mua lại công ty với giá 44 tỷ USD hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 2 tháng sau đó, Musk đã cố gắng chấm dứt thỏa thuận với lý do Twitter không cung cấp đủ thông tin về các tài khoản spam và tài khoản ảo.

Theo tính toán từ đội ngũ của Musk, con số dưới 5% tài khoản giả mà Twitter đưa ra không đúng sự thật. Phía Musk đánh giá tài khoản spam chiếm đến 20% số người dùng hàng ngày trên mạng xã hội này.

Tuy nhiên Twitter không chấp nhận lý lẽ của phía Musk. Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal và Chủ tịch Hội đồng quản trị Twitter Bret Taylor cho rằng việc chấm dứt hợp đồng có chủ đích của Musk là sai và không hợp lệ, do đó, thỏa thuận sáp nhập vẫn có hiệu lực

Công ty đã khởi kiện Musk ra tòa vì cố tình tìm cách không thực hiện thỏa thuận ban đầu. Phía Twitter nói rằng đã nỗ lực cung cấp những thông tin mà Musk yêu cầu, đồng thời thực hiện nhiều quy chuẩn đánh giá khác nhau trong quá trình tính toán spam bot.

Giới quan sát cho rằng có thể Twitter không nắm chắc về số lượng tài khoản ảo của mình. Trong báo cáo tài chính công bố hồi quý 1 năm nay, công ty thừa nhận "số tài khoản spam thật sự có thể sẽ cao hơn tính toán.

Twitter cũng quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bán lại công ty cho Musk vào tháng 9 năm nay. Cuộc bỏ phiếu của các cổ đông sẽ đóng vai trò quan trọng để Twitter hoàn thành việc sáp nhập. Các cổ đông của Twitter đã nhận được thông báo rằng họ có thể tham dự cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu từ xa.

Hội đồng quản trị của Twitter nhất trí khuyến nghị các cổ đông bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận mua lại với giá 54,20 USD/cổ phiếu của tỷ phú Musk theo các điều khoản của một thỏa thuận được ký hồi tháng Tư.

Được biết hoạt động tuyển dụng của Twitter là một điểm gây tranh cãi giữa công ty và Musk. Các luật sư của Musk từng trích dẫn một thông báo của mạng xã hội này đưa ra gần đây, nói rằng công ty đang cố tình đóng băng hoạt động tuyển dụng và hủy bỏ mọi thư mời làm việc.

Đây là một trong những lý do khiến Musk chấm dứt thương vụ sáp nhập. Tuy nhiên, Twitter cho biết đã đàm phán để có quyền quyền thuê và sa thải nhân viên theo thỏa thuận đã được thông qua với Musk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục