Tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày tại Đức cao kỷ lục

Đức ghi nhận 262.539 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 22% so với một tuần trước đó, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên gần 17,7 triệu ca.
Tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày tại Đức cao kỷ lục ảnh 1Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 21/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Đức thông báo tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày cao kỷ lục trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Viện Robert Koch (RKI) ghi nhận 262.539 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 22% so với một tuần trước đó, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên gần 17,7 triệu ca. Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày tăng lên mức cao kỷ lục mới 1.607/100.000 dân vào ngày 16/3.

Số ca mắc mới tăng trở lại kể từ đầu tháng Ba sau khi các quy định cấm những người chưa tiêm vaccine đến các khu vực công cộng có không gian kín bắt đầu được nới lỏng.

[Việt Nam không còn nằm trong danh sách nguy cơ cao về COVID-19 của Đức]

Trong 24 giờ qua, Đức cũng ghi nhận thêm 269 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca không qua khỏi từ đầu dịch lên 126.142.

Ngày 18/3, Quốc hội Đức dự kiến thông qua dự luật mới về COVID-19, theo đó giảm đáng kể các hạn chế phòng dịch, thay thế cho đạo luật hiện nay sẽ hết hiệu lực vào ngày 19/3.

Giới chức y tế cho rằng mặc dù số ca mắc mới gia tăng, nhưng không có nguy cơ gây quá tải cho hệ thống y tế do tỷ lệ người dân tiêm vaccine cao và biến chủng Omicron, hiện là biến thể chủ đạo tại nước này, gây ra các triệu chứng nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch sẽ vẫn có thể được áp dụng tại các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục