Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch cắt giảm 50% nhân sự tại Twitter

Tỷ phú Musk và nhóm cố vấn của ông đang cân nhắc một loạt các kịch bản về cắt giảm việc làm và những thay đổi chính sách khác tại Twitter có trụ sở tại San Francisco (Mỹ).
Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch cắt giảm 50% nhân sự tại Twitter ảnh 1Tỷ phú Elon Musk tại một sự kiện ở Gruenheide, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ phú Elon Musk có kế hoạch cắt giảm khoảng 3.700 việc làm tại Twitter, tương đương một nửa số nhân sự của mạng xã hội này.

Các nguồn thạo tin cho rằng đây được coi là nỗ lực nhằm giảm chi phí sau thương vụ thâu tóm Twitter với giá 44 tỷ USD.

Theo các nguồn tin trên, ông Musk cũng dự định đảo ngược chính sách làm việc linh hoạt (có thể làm việc từ xa) hiện hành của Twitter, yêu cầu các nhân viên đến văn phòng, nhưng vẫn có một số trường hợp có thể ngoại lệ.

[Ban lãnh đạo Twitter giải thể, tỷ phú Musk trở thành giám đốc duy nhất]

Tỷ phú Musk và nhóm cố vấn của ông đang cân nhắc một loạt các kịch bản về cắt giảm việc làm và những thay đổi chính sách khác tại Twitter có trụ sở tại San Francisco (Mỹ). Tuy nhiên, các điều khoản cắt giảm nhân sự vẫn có thể thay đổi.

Theo kịch bản đang được xem xét, những nhân viên bị sa thải sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc trong vòng 60 ngày.

Các nguồn tin trên cho biết thêm danh sách nhân viên bị cắt giảm được lập ra và đánh giá theo sự đóng góp của họ đối với Twitter trong thời gian làm việc tại mạng xã hội này.

Dự kiến, ông Musk sẽ thông báo cho các nhân viên thuộc diện bị cắt giảm vào ngày 4/11 tới.

Hiện người phát ngôn của Twitter chưa đưa ra bình luận gì trước những thông tin trên.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc điều hành (CEO) hãng ôtô điện Tesla, tỷ phú Musk ngày 27/10 đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter.

Theo tờ Washington Post, ông Musk đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có CEO Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal và trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde.

Nhằm tạo ra nhiều doanh thu hơn cho Twitter, ông Musk ngày 1/11 vừa qua đã thông báo mạng xã hội này sẽ tính phí người dùng 8 USD/tháng để xác minh tài khoản, thay vì mức 5 USD/ tháng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục