Uganda lai tạo thành công giống chuối màu cà rốt

Các nhà khoa học Uganda đã cấy ghép thành công loại chuối giàu vitamin A và sắt hơn chuối tự nhiên, cho quả có màu giống màu cà rốt.
Nhật báo Ngôi sao (The Star) của Nam Phi ngày13/7 đưa tin các nhà khoa học Uganda đã đưa công nghệ sinh học tiến xa thêm mộtbước khi cấy ghép thành công loại chuối giàu vitamin A và sắt, gấp khoảng 4 lầnso với chuối tự nhiên.

Giống chuối mới cho quả có màu giống màu cà rốt.

Để sản xuất giống chuối này, các nhà khoa học đã tách các gen của cà rốtvà cấy chúng trên chuối để tạo thành một giống chuối biến đổi gen.

Theo các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Nôngnghiệp quốc gia Uganda (NARO), giống chuối mới không chỉ giàu vitamin A và sắtmà còn có khả năng kháng cự đối với loại giun tròn, sinh vật có khả năng làmgiảm tới 60% sản lượng mùa màng ở Uganda.

Ông Andrew Kiggundu, Giám đốc nghiên cứu của NARO, cho biết giống chuốimới sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu dinh dưỡng của người dân Uganda và giảmkhoảng 40% thiệt hại về sản lượng cho người dân so với trồng giống chuối truyềnthống.

Hàng năm, tại các nước đang phát triển có khoảng 600.000 trẻ em dưới 5tuổi thiệt mạng do thiếu vitamin A. Thiếu vitamin A cũng là nguyên nhân có thểdẫn đến mù lòa và tử vong cho các bà mẹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Di chỉ còn lưu giữ nhiều dấu tích như quảng trường, đền đài, sân chơi bóng, lăng mộ, bậc thềm, kênh dẫn nước, kim tự tháp và các gò nhân tạo, cùng những phù điêu có chữ tượng hình. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Dấu tích nền văn minh Zapotec tại Monte Alban

Được hình thành khoảng năm 500 trước Công nguyên, Monte Alban từng là thủ đô của người Zapotec và phát triển mạnh trong khoảng 1.300 năm, trước khi bắt đầu suy tàn vào khoảng năm 850 sau Công nguyên.