UNICEF kêu gọi quốc tế không bỏ rơi Haiti đang trên bờ vực sụp đổ

Haiti đối mặt với “cuộc khủng hoảng bị lãng quên" khi cùng lúc trải qua nạn đói và suy dinh dưỡng trầm trọng; nền kinh tế tê liệt; dịch tả bùng phát trở lại và tình trạng mất an ninh nghiêm trọng.

Ngày 29/6, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell kêu gọi thế giới không "bỏ rơi" Haiti.

Quốc gia này đang trải qua tình trạng bạo lực và mất an ninh nghiêm trọng, trong đó trẻ em và phụ nữ bị lạm dụng, nhiều nhà cửa bị phá hoại.

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến công tác tới Haiti, người đứng đầu UNICEF cảnh báo quốc gia nghèo khó ở vùng Caribe này đang thực sự đối mặt với “cuộc khủng hoảng bị lãng quên."

Giám đốc Catherine Russell lưu ý rằng gần một nửa dân số Haiti, khoảng 5,2 triệu người trong đó có gần 3 triệu trẻ em, đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Số người cần được giúp đỡ này là cao nhất từ trước tới nay ở Haiti.

[Các quốc gia châu Mỹ nhất trí viện trợ ngay lập tức cho Haiti]

Về tình hình Haiti, Giám đốc điều hành UNICEF cho biết hiện các băng nhóm có vũ trang kiểm soát hơn 60% khu vực thủ đô và nhiều vùng nông thôn rộng lớn.

Nhóm công tác của UNICEF ở Haiti nhận định tình hình tại nước này đang ở mức tồi tệ chưa từng thấy. Bà nêu rõ nạn đói và suy dinh dưỡng trầm trọng nhất từ trước đến nay, nền kinh tế tê liệt, dịch tả bùng phát trở lại và tình trạng mất an ninh nghiêm trọng xảy ra cùng lúc đang đẩy Haiti vào “vòng xoáy bạo lực chết người."

Bên cạnh những cuộc khủng hoảng nêu trên, quốc gia châu Mỹ còn hứng chịu các trận lũ lụt và động đất, đồng thời là quốc gia dễ chịu tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên.

Bà nhấn mạnh trong bối cảnh bạo lực không ngừng xảy ra, trường học và các khu vực công cộng đáng lẽ là không gian an toàn lại thành nơi nguy cơ cao.

Trước tình hình mất an ninh nghiêm trọng tại Haiti, Giám đốc điều hành UNICEF hối thúc cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức vì tương lai của người dân Haiti.

Bà nhấn mạnh: “Chúng ta không thể đứng nhìn đất nước này sụp đổ hoàn toàn,” lưu ý lời kêu gọi của Chính phủ Haiti về sự hỗ trợ quốc tế đến nay vẫn chưa được đáp lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.