Vấn đề Iran có thể được giải quyết qua ngoại giao

Trung Quốc khẳng định vẫn còn chỗ cho biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trung Quốc khẳng định vẫn còn chỗ cho biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết tìnhtrạng bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu ngày 25/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung QuốcKhương Du nêu rõ: "Các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về dựthảo nghị quyết trừng phạt Iran không đồng nghĩa với việc chấm dứt các nỗ lực ngoạigiao."

Bà khẳng định Bắc Kinh đánh giá cao và hoan nghênh thỏa thuận trao đổihạt nhân đạt được giữa Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Người phát ngôn Khương Du nêurõ Trung Quốc hy vọng Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùngcác bên liên quan sẽ giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Tehranthông qua đối thoại và thương lượng.

Trong khi đó, phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh sau khi cuộc Đối thoại Chiến lược vàKinh tế Trung-Mỹ vòng hai kết thúc, Ngoại trưởng Mỹ HillaryClinton cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận tích cực liên quan chương trìnhhạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Bình luận về kế hoạch trao đổi nhiên liệu màTehran đã trình IAEA, bà cho rằng đây thực chất chỉ là một cách câu giờ nhằmtránh các biện pháp trừng phạt.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Iran tại Nga, ông Mahmoud Reza Sadjadi, cùng ngày bày tỏ hy vọng Nga có thể thuyết phục các nướcthành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức (nhóm P5 +1) không áp đặt các biện pháp trừngphạt mới đối với nước này.

Từ ngày 24/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã tới thủ đô Abu Dhabi của Các tiểuvương quốc Arập thống nhất (UAE), bắt đầu chuyến công du bốn nước gồm UAE, ArậpXêút, Qatar và Bahrain.

Dự kiến, trọng tâm các cuộc hội đàm của Thủ tướng Merkelvới lãnh đạo các nước trong khu vực là tiến trình hoà bình Trung Đông và chươngtrình hạt nhân của Iran.

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề kinh tế của Đức Bernd Pfaffenbach khẳng định Đức sẽ ủng hộ các biện pháp trừngphạt của Liên hợp quốc nếu Iran không thay đổi chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục