Venezuela đề nghị Colombia dẫn độ kẻ cầm đầu vụ giết nghị sỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đề nghị chính phủ Colombia dẫn độ một đối tượng bị cáo buộc cầm đầu một nhóm bán quân sự đã sát hại nghị sỹ Robert Serra.
Venezuela đề nghị Colombia dẫn độ kẻ cầm đầu vụ giết nghị sỹ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 19/11 cho biết đã đề nghị chính phủ Colombia dẫn độ một đối tượng bị cáo buộc cầm đầu một nhóm bán quân sự đã sát hại nghị sỹ Robert Serra của Đảng xã hội thống nhất cầm quyền tại Venezuela mới đây.

Đầu tháng này, Bộ trưởng nội vụ Venezuela Carmen Meléndez thông báo một phần tử có tên Leiva Padilla Mendoza, người đã chỉ đạo vụ giết ông Serra, đã bị bắt tại Colombia.

Phát biểu tại buổi lễ ký ban hành một loạt luật được phát trực tiếp trên truyền hình, nhà lãnh đạo Venezuela tố cáo cựu Tổng thống Colombia Álvaro Uribe đứng đằng sau vụ ám sát ông Serra, 27 tuổi, cùng người yêu là bà María Herrera, tại nhà riêng của ông ở thủ đô Caracas hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Vụ ám sát được lên kế hoạch từ cách đó ba tháng, là thời gian đủ để nhóm tội phạm trên theo dõi tìm những sơ hở để giết hại một trong những nghị sỹ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Venezuela.

Cho tới nay, các cơ quan chức năng Venezuela đã tạm giam 10 đối tượng, ra lệnh bắt 4 người khác, trong đó 3 người bị lệnh truy nã của Interpol.

Theo điều tra, một số cận vệ, trong đó có cả trưởng nhóm bảo vệ ông Serra, đã bị các phần tử bán quân sự của Colombia mua chuộc để tham gia vụ ám sát chính trị gia này.

Trong số các đạo luật được ông Maduro ban hành căn cứ quyền hạn đặc biệt được Quốc hội giao phó để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thúc đẩy phát triển kinh tế có Luật sửa đổi Luật chống tham nhũng và Luật về cuộc cách mạng cảnh sát.

Việc đưa các văn bản luật này vào thực hiện sẽ cho phép ngăn ngừa các trường hợp cảnh sát bị mua chuộc như đã xảy ra trong vụ ám sát trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.