Venezuela khẳng định tiếp tục tiến trình đàm phán với phe đối lập

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cam kết đàm phán với phe đối lập để tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cam kết đàm phán với phe đối lập để tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố "không bao giờ" có thời điểm thích hợp để đàm phán.

Hồi tháng 5 vừa qua, chính quyền Caracas và phe đối lập đều đã cử đại diện tới Oslo để tham gia các cuộc đàm phán do Na Uy làm trung gian nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận.

[Tướng lĩnh Venezuela khẳng định chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia]

Hôm 29/6 vừa qua, hãng tin Reuters (Anh) dẫn một nguồn tin năm rõ tình hình cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn trong tuần này. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đối lập Guaido hôm 2/7 khẳng định không có tuyên bố chính thức nào về việc phe này sẽ tham gia vòng đàm phán mới.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Maduro khẳng định chính phủ của ông vẫn tuân thủ cam kết tham gia đàm phán tại Na Uy và rằng các cuộc đàm phán này nhằm tạo ra một cơ chế đàm phán ổn định để đi đến giải pháp cho tình hình hiện tại ở Venezuela.

Tổng thống Maduro cũng khẳng định mọi chuyện đang có tiến triển tốt và sẽ có tin tức tốt trong vài tuần tới về quá trình liên lạc, đàm phán và những tiến triển đạt được trước khi đi đến thỏa thuận.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido  đã tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính của phe đối lập với sự tiếp tay của Mỹ và một số nước láng giềng.

Ông Maduro cũng cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.