Venezuela phản đối tuyên bố can thiệp nội bộ của Liên minh châu Âu

Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo phản đối tuyên bố trước đó cùng ngày của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU về Quốc hội Lập hiến của nước này.
Venezuela phản đối tuyên bố can thiệp nội bộ của Liên minh châu Âu ảnh 1Quốc kỳ của Venezuela. (Nguồn: CNN Money)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo phản đối tuyên bố trước đó cùng ngày của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini về Quốc hội Lập hiến của nước này.

Bộ trên nêu rõ tuyên bố của quan chức EU là thông điệp can thiệp vào những quyết định có chủ quyền của Venezuela và nhân dân quốc gia Nam Mỹ này, và "một lần nữa chứng minh tính thiên vị của tổ chức này dành cho một bộ phận thiểu số đối lập chính trị tại Venezuela."

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh "EU đã chối bỏ  ý chí đã được thể hiện của đại đa số nhân dân Venezuela anh hùng, những người tiếp tục quyết định vận mệnh của đất nước một cách hòa bình và dân chủ.”

[Venezuela lập ủy ban chuyên trách điều tra các vụ biểu tình bạo loạn]

Ngoài ra, Venezuela cũng cho rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của EU đã bỏ qua vụ tấn công vũ trang vào một căn cứ quân sự của nước này mà thủ phạm là một nhóm đối lập cực đoan, và yêu cầu các nhà lãnh đạo EU trước khi ra tuyên bố cần nắm bắt thông tin một cách khách quan về những gì diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo vụ tấn công do khoảng 20 lính đánh thuê có liên hệ với nước ngoài tiến hành. Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền ở Venezuela nhận định vụ tấn công này mang tính vụ lợi, không phải một cuộc nổi dậy quân sự.

Vụ tấn công diễn ra khoảng một tuần sau khi Quốc hội Lập hiến của Venezuela được thành lập, với trách nhiệm soạn thảo lại Hiến pháp của nước này, vốn bị phe đối lập phản đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.