Venezuela tố chính trị gia Colombia phạm “tội ác cấp nhà nước”

Venezuela tố cáo chính trị gia Colombia phạm “tội ác cấp nhà nước”

Tổng thống Venezuela đã tố cáo chính trị gia Colombia Julio Vélez González, cựu ủy viên hội đồng thành phố Cucuta, là kẻ chủ mưu vụ ám sát nghị sỹ Robert Serra.
Venezuela tố cáo chính trị gia Colombia phạm “tội ác cấp nhà nước” ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tố cáo chính trị gia Colombia Julio Vélez González, cựu ủy viên hội đồng thành phố Cucuta, là kẻ chủ mưu vụ ám sát nghị sỹ Venezuela Robert Serra hồi tháng 10/2014, vụ việc mà ông coi là “tội ác cấp nhà nước.”

Tổng thống Maduro khẳng định đây là kết quả điều tra mới nhất sau khi cơ quan chức năng Venezuela thẩm vấn 10 kẻ tham gia vụ án mạng trên, và các nghi phạm này đều khai Vélez González là người đã trả tiền và ra lệnh cho chúng hành động.

Theo đánh giá của Caracas, Vélez González là cánh tay phải của cựu Tổng thống Colombia theo tư tưởng cực hữu Álvaro Uribe trong các hoạt động tội phạm, bán quân sự và thị trường tài chính đen. Ngoài ra, Caracas cho rằng ông Uribe có liên đới tới vụ việc này.

Vụ ám sát nghị sỹ Serra - một trong những chính trị gia trẻ nhiều triển vọng của đảng cầm quyền Venezuela - từng làm dấy lên nhiều tranh cãi tại quốc gia Nam Mỹ này cũng như căng thẳng giữa Caracas và Bogota, do nhiều kẻ bị tình nghi là các phần tử bán quân sự cực hữu Colombia được cho là có quan hệ với ông Uribe.

Hôm 30/5, Chính phủ Colombia đã dẫn độ phần tử bán quân sự Leiver Padilla, bị tố cáo là kẻ trực tiếp gây ra cái chết của ông Serra, sang Venezuela để phục vụ điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.