[Video] Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu

Tính đến 11 giờ 30 ngày 17/4 (giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ vụ chìm phà ở Hàn Quốc đã đưa được 179 người vào bờ an toàn, trong khi 9 người được xác nhận đã tử nạn và 287 người vẫn mất tích.

Các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu khách ở Hàn Quốc vào sáng qua vẫn đang được tích cực triển khai. Đến trưa nay, tức là hơn 24 giờ sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 9 thi thể người thiệt mạng và cứu sống được 179 người.

Như vậy là vẫn còn gần 300 người mất tích và hy vọng sống sót là hết sức mong manh. Đây được coi là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua tại Hàn Quốc.

Suốt hơn 24 giờ qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cùng đội thợ lặn của hải quân tiếp tục được triển khai với nhiệm vụ số 1 là tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc lo ngại hầu hết các nạn nhân đã bị kẹt bên trong tàu khi nó bị chìm, do đó cơ hội sống sót là rất thấp.

Mặc dù, từ tối qua 16/4, khoảng 180 thợ lặn của hải quân cùng 170 tàu cứu hộ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đã được huy động tới hiện trường. Song do trời tối, tầm nhìn dưới nước bị hạn chế nên đã cản trở việc tiếp cận chiếc tàu bị chìm để có thể giải cứu  người sống sót bị kẹt bên trong.

Đến sáng sớm nay, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được nối lại. Hạm đội 7 của Mỹ cũng đã cử tàu chiến USS Bonhomme Richard, chở theo các máy bay trực thăng tới bờ biển phía Tây Hàn Quốc để hỗ trợ công tác tìm kiếm theo yêu cầu của quân đội Hàn Quốc.

Hiện nguyên nhân khiến con tàu trọng tải gần 6,500 tấn bị chìm vẫn đang tiếp tục được điều tra.

(VNews)