[Video] Ổ dịch ở Gò Vấp: Nguy hiểm nhất, khó kiểm soát nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thời điểm phát hiện ra chuỗi ca bệnh iên quan tới ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng bị chậm từ 13-14 ngày, tương đương với 4-5 chu kỳ.

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ca bệnh đầu tiên liên quan tới ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng khởi phát từ ngày 13/5 nhưng đến ngày 26/5 Thành phố Hồ Chí Minh mới phát hiện ra.

Như vậy, thời điểm phát hiện ra chuỗi ca bệnh bị chậm từ 13-14 ngày, tương đương với 4-5 chu kỳ.

[TP.HCM cần chặn đứng chuỗi lây nhiễm liên quan hoạt động tôn giáo]

Trong khi đó, chủng virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ là chủng có tốc độ lây lan nhanh, mỗi chu kỳ virus lại lây lan theo cấp số nhân.

“Có thể nói đây là một trong những ổ dịch nguy hiểm nhất, khó kiểm soát nhất trong phòng, chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay,” Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định.

(Vnews/Vietnam+)