[Video] Việt Nam và Canada - quan hệ hợp tác hữu nghị xuyên đại dương

Với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng trung bình 20-25% mỗi năm, từ năm 2015, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973 và đến tháng 11/2017, hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng trung bình 20-25% mỗi năm, từ năm 2015, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Canada đạt 3,85 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến tháng 6/2019, Canada có 184 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng trị giá hơn 5 tỷ USD.

Với bề dày lịch sử của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, chắc chắn, mối quan hệ giữa hai sẽ gặt hái nhiều thành tựu trong thời gian tới./.

(Vietnam+)