Việc sáp nhập Bờ Tây của Israel sẽ khiến Mỹ "khủng hoảng"

Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman nêu rõ Israel "đã nhận được thông điệp trực tiếp, rõ ràng từ Mỹ rằng việc áp đặt luật lệ của Israel ở Bờ Tây có thể gây ra một cuộc khủng hoảng với chính quyền tại Mỹ.
Việc sáp nhập Bờ Tây của Israel sẽ khiến Mỹ "khủng hoảng" ảnh 1Khu định cư Givat Harsina ở thành phố Bờ Tây Hebron ngày 5/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết Mỹ đã cảnh báo Israel rằng việc sáp nhập Bờ Tây sẽ dẫn đến "một cuộc khủng hoảng ngay lập tức" với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

 

Phát biểu ngày 6/3 tại một ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman cho rằng việc sáp nhập Bờ Tây có thể gây ra một cuộc khủng hoảng với Washington cũng như kéo theo việc Tel Aviv phải trả chi phí cao do buộc phải cung cấp những dịch vụ cho người dân Palestine ở Bờ Tây.

Theo đó, ước tính Israel sẽ phải trả khoảng 20 tỷ shekel (tương đương 5,4 tỷ USD) cho các dịch vụ xã hội.

Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman nêu rõ Israel "đã nhận được thông điệp trực tiếp, rõ ràng từ Mỹ rằng việc áp đặt luật lệ của Israel ở Bờ Tây có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ngay lập tức với chính quyền mới" tại Mỹ.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman đưa ra trong bối cảnh ngày 5/3, nghị sỹ Miki Zohar thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi sáp nhập Bờ Tây khi tuyên bố "giải pháp 2 nhà nước đã chết."

Ông Zohar khẳng định ủng hộ giải pháp 1 nhà nước, song tuyên bố người dân Palestine ở Bờ Tây không được phép tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Israel.

Ngoài ra, một số quan chức khác của Israel, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett, cũng lên tiếng kêu gọi sáp nhập Bờ Tây.

Trước các luồng ý kiến trên, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ủng hộ giải pháp 2 nhà nước, dù vẫn thúc đẩy việc mở rộng khu định cư tại Bờ Tây.

Ước tính có khoảng 2,6 triệu người dân Palestine sinh sống ở Bờ Tây - vốn bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Với khoản hỗ trợ quốc phòng lên tới hơn 3 tỷ USD mỗi năm, Mỹ hiện là đồng minh quan trọng nhất của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.