Viện Huyết học phản hồi sau nghi án nhận "hoa hồng" của Bio-Rad

Liên quan đến nghi án hối lộ 2,2 triệu “hoa hồng” cho quan chức y tế Việt Nam, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương khẳng định Viện chưa bao giờ nhận "hoa hồng" của Công ty Bio-Rad.
Viện Huyết học phản hồi sau nghi án nhận "hoa hồng" của Bio-Rad ảnh 1Giáo sư Nguyễn Anh Trí phân tích về sản phẩm của Công ty Bio-Rad. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, Viện đã sử dụng thiết bị và sản phẩm của Công ty Bio-Rad liên tục từ 10 năm nay (từ 2005). Các sản phẩm đa số cho sàng lọc máu như hóa chất sinh phẩm, thiết bị lọc máu. Viện chỉ mua hóa chất sinh phẩm, không mua thuốc điều trị.

Trao đổi với báo chí, ông Trí cho hay, sau thông báo của Bộ Y tế về việc Công ty Bio-Rad ở Mỹ nêu vấn đề có chi “hoa hồng” cho quan chức của y tế Việt Nam 2,2 triệu USD, khi Bộ Y tế có yêu cầu các đơn vị báo cáo, Viện đã đáp ứng đầy đủ các đề nghị. Viện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đấu thầu và các hồ sơ liên quan để trình Bộ Y tế.

“Khi có chỉ đạo của Bộ Y tế tôi đã làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan đến đấu thầu của Viện thì không đơn vị nào nhận hoa hồng của Bio-Rad. Viện chưa bao giờ mua trực tiếp sản phẩm của Công ty Bio-Rad. Từ năm 2005-2009 có nhiều dự án đấu thầu và Viện mua lại sản phẩm của Bio từ các công ty khác. Viện đã mua lại các sản phẩm của 10 công ty trong vòng 10 năm. Các công ty này được phép kinh doanh tại thị trường Việt Nam,” ông Trí nhấn mạnh.

Trong 10 năm, tổng số tiền Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã mua sản phẩm của Bio-Rad với trị giá là 70 tỷ 100 triệu đồng. Trong thời gian này, Viện cũng mua hóa chất của nhiều công ty khác nhau chứ không chỉ riêng của Bio-Rad. Năm 2005, tiền mua hóa chất của Bio chiếm 20% tổng số tiền mua hóa chất, 2010 chiếm 33%.

Theo Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, thông tin phản ánh trên báo chí có nói 8 đơn vị sử dụng sản phẩm của Công ty Bio-Rad nhưng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nguồn vốn để mua sản phẩm của Bio lấy từ nguồn vốn từ dự án xây dựng các trung tâm truyền máu trong cả nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ năm 2003-2009. Nguồn thứ hai là từ kinh phí của Viện (tiền quay vòng) và có một số rất ít nguồn vốn từ dự án phòng chống HIV cho việc an toàn truyền máu.

Tính trung bình trong 10 năm thì ngân sách của Viện mua hóa chất và sản phẩm của Bio-Rad chỉ chiếm 7,8% tổng số tiền mua hóa chất sinh phẩm của viện.

Theo ông Trí, thời gian tới, Viện không có kế hoạch sử dụng sản phẩm của Vio-Rad. Lý do không phải liên quan đến thông tin hối lộ mà vì đã có công nghệ sàng lọc bằng hóa phát quang tự động, bởi công nghệ này tốt hơn, nhạy hơn công nghệ eliza, kết quả cũng nhanh hơn. Bên cạnh đó, với số máy đã nhập của Bio-Rad, theo quy định đã đến 10 năm, hết thời hạn khấu hao nên Viện sắp tới sẽ không sử dụng nữa.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí khẳng định, trong vòng 10 năm qua, đã có 13 đoàn kiểm toán quốc tế và trong nước cùng 3 đoàn thanh tra của các Bộ Tài chính, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ đến kiểm tra Viện. Kết quả kiểm tra Viện đều thực hiện tốt các quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục