Viễn thông hướng tới mục tiêu sạch và ổn định

Tập đoàn công nghiệp viễn thông Bell Labs tuyên bố trong 5 năm tới, ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu sẽ sạch và ổn định hơn.
Trong vòng 5 năm tới, ngành công nghiệp viễnthông toàn cầu sẽ trở nên sạch hơn và ổn định hơn.

Đây là tuyên bố của tập đoàn công nghiệp viễn thông Bell Labs, một tậpđoàn thuộc tổ hợp công nghiệp viễn thông nổi tiếng thế giới Acatel-Lucent, tạiLondon (Anh) ngày 11/1 nhân dịp thành lập tập đoàn nghiên cứu công nghệ viễnthông Green Touch.

Green Touch, do Bell Labs quản lý, có nhiệm vụ nghiên cứu, phát minh nhữngcông nghệ cần thiết để trong vòng 5 năm tới tạo ra những mạng lưới thông tinviễn thông hoạt động có hiệu quả gấp 1.000 lần so với hiện nay.

Cụ thể, Green Touch sẽ nghiên cứu thiết kế lại một cách triệt để mạng lướiviễn thông nhằm mỗi năm có thể giảm hơn 250 triệu tấn khí thải cácbon từ ngànhcông nghệ thông tin và viễn thông (ICT).

Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu của Bell Labs, GeeRittenhouse ước tính việc sử dụng ICT sẽ tăng mạnh trong tương lai khi ngàycàng nhiều các ngành công nghiệp khác sử dụng hệ thống công nghệ thông tin vàviễn thông để giảm lượng khí thải cácbon.

Ông cho biết Green Touch là tập đoàn duy nhất hiện nay tìm cách nghiên cứunhằm có những cải tiến hiệu quả hơn, đồng thời huy động và tập hợp sự sáng tạovà kinh nghiệm trên toàn cầu thông qua sự hợp tác với nhiều tập đoàn thông tinlớn như China Mobile và AT&T.

Ngoài ra, Green Touch cũng sẽ hợp tác với một số cơ quan nghiên cứu tronglĩnh vực công nghệ viễn thông của các nước như Viện nghiên cứu công nghệ khôngdây thuộc trường đại học Stanford của Anh và Viện nghiên cứu quốc gia Pháp vềkhoa học và kiểm soát máy tính để đạt được những bước đột phá cơ bản trong việcgiảm khí thải cácbon từ ICT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy hiệu quả trong các ngõ nhỏ

Trong khi nhiều quốc gia mới thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ... hoặc các nhà cao tầng, nơi xe chữa cháy chưa vươn tới.