Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, Việt Nam là một trong các điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bên cạnh các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Lào.
Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan ảnh 1Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, Việt Nam là một trong các điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn cho biết số lượng du khách Thái Lan đang tăng lên khi nhiều điểm đến nổi tiếng đã mở cửa trở lại mà không có hạn chế. Trong khi đó, ngoại tệ yếu hơn so với đồng baht cũng đang hỗ trợ thị trường du lịch nước ngoài (outbound) phát triển.

Các điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch là Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore và Lào. Số lượng chuyến bay đến những điểm đến đó ngày càng tăng cũng giúp mở rộng thị trường outbound trong tháng này.

Phần lớn những người Thái Lan có đủ khả năng chi trả cho các chuyến đi nước ngoài là những người có thu nhập từ trung bình đến cao và họ đã không thể đi du lịch nước ngoài trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19 vừa qua.

Tổng cục trưởng Yuthasak cho biết thị trường du lịch nước ngoài trong tháng 12, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Năm mới, đạt mức cao nhất trong ba năm trở lại đây. Theo ông, điều này có thể ảnh hưởng đến du lịch nội địa ở một mức độ nào đó khi mọi người chuyển hướng chi tiêu của họ sang các điểm đến nước ngoài.

[2 địa danh VN lọt danh sách kho báu châu Á chưa được đánh giá đúng tầm]

Theo số liệu của TAT, trong các tháng 10 và 11 vừa qua, trung bình có 28.000 lượt du khách Thái Lan thực hiện các chuyến bay ra nước ngoài mỗi ngày.

Con số này tăng nhẹ lên 28.800 lượt mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1-20/12, trong khi giai đoạn cao điểm được dự đoán là từ ngày 21-31/12, với 33.400 lượt khách du lịch mỗi ngày.

Dẫn số liệu của booking.com, một đại lý du lịch trực tuyến, Tổng cục trưởng Yuthasak cho biết khách du lịch Thái Lan đã đặt nhiều khách sạn hơn ở châu Á trong tháng này.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Thai AirAsia (TAA) Santisuk Klongchaiya cho biết sau khi có thêm nhiều chuyến bay đến Nhật Bản, giá vé máy bay trung bình trên đường bay đến Fukuoka đã giảm nhẹ xuống còn 11.000-13.000 baht.

Theo ông, hệ số tải trung bình đến Nhật Bản đã tăng lên 90% trong tháng này do các máy bay Airbus A321neo của hãng có sức chứa hơn 230 chỗ ngồi.

Thai AirAsia X - đơn vị vận chuyển đường dài thuộc TAA - cũng báo cáo hệ số tải cao 88% trong tháng 12 khi hãng mở rộng đến các sân bay chính của Nhật Bản ở Tokyo, Osaka và Sapporo.

Tuy nhiên, đội bay hạn chế gồm chỉ 5 máy bay của hãng nên số lượng chuyến bay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch. Cụ thể, số chuyến bay từ Bangkok đến Seoul (Hàn Quốc) hiện là 10 chuyến mỗi tuần, giảm từ 21 chuyến mỗi tuần hồi trước dịch.

Tương tự, dịch vụ từ Bangkok đến Tokyo là 9 chuyến mỗi tuần, giảm so với 21 chuyến trước đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.