Việt Nam và Cuba hợp tác về thông tin-truyền thông

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các bộ trưởng của Cuba đã bàn về hợp tác giữa Viettel và Etecsa, hợp tác trong lĩnh vực xuất bản...
Từ ngày 18-24/2, đoàn đại biểu Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam do Bộ trưởngNguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việctại Cuba nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, cũng như thúc đẩy hợp tác trongcác lĩnh vực viễn thông, in ấn và xuất bản giữa hai nước.

Trong các buổi làm việc với Bộ trưởng Tin học và Truyền thông Cuba Maimir MesaRamos và Bộ trưởng Văn hóa Rafael Bernal, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thông báovề tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong những năm qua, nhấnmạnh quyết tâm của Việt Nam tiếp tục kiên định trên con đường tiến lên chủ nghĩaxã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối vớitình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Chính phủ và nhân dânCuba trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nướctrước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của đấtnước Cuba tươi đẹp, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầulà lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro, nhân dân Cuba sẽ đạt được nhiềuthành tựu hơn nữa trong công cuộc cập nhật mô hình kinh tế và tiếp tục bảo vệvững chắc những thành quả của cách mạng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ởTây Bán cầu.

Các nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội màViệt Nam đạt được trong những năm qua, đồng thời khẳng định sự cần cù, sáng tạocủa Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới là một tấm gương sángđể Cuba học tập, đặc biệt trong bối cảnh nước bạn đang từng bước triển khai lộtrình cập nhật mô hình kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội lầnthứ 6 Đảng Cộng sản Cuba.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Mesa về tình hình pháttriển công nghệ thông tin và truyền thông hai nước, khẳng định sự cần thiết củaviệc phổ cập Internet trong thời đại hiện nay nhưng phải có cơ chế quản lý hữuhiệu nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, không để các thế lực thù địch lợi dụng sựphát triển của công nghệ thông tin để hoạt động chống phá nhà nước.

Phía Việt Nam cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với Cuba về quản lý viễn thông,Internet, các phương thức ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhànước và trong xã hội, cũng như các biện pháp thúc đẩy hiện đại hóa ngành viễnthông, thu hút đầu tư nước ngoài.

Hai bộ trưởng cũng nhất trí tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn Viễn thông Quân độiViettel của Việt Nam và Công ty Viễn thông Etecsa của Cuba trao đổi và thốngnhất những phương hướng hợp tác trong lĩnh vực này, hướng tới mục tiêu đưaViettel trở thành một đối tác của Etecsa trong kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầngviễn thông tại Cuba trong tương lai.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã trao tặng 100 bộ máy vi tính choBộ Tin học và Truyền thông Cuba.

Đoàn đại biểu Bộ Thông tin Truyền thông và Tập đoàn Viettel cũng đã có buổi làmviệc với Công ty Viễn thông Etecsa, thảo luận về khả năng Viettel tham gia vàothị trường viễn thông Cuba.

Phó Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu về quá trình phát triểnvà mô hình hoạt động của Viettel, cho biết hiện nay tập đoàn đã mở rộng đầu tưra 7 nước trên thế giới, trong đó có hai nước Mỹ Latinh là Haiti và Peru.

PhíaViettel bày tỏ mong muốn hợp tác với Etecsa đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa cơsở hạ tầng viễn thông, phát triển mạng lưới Internet rộng rãi tại Cuba, cùng cácchương trình hỗ trợ hệ thống cầu truyền hình trực tuyến cho Chính phủ, cước viễnthông giá rẻ cho người nghèo và Internet miễn phí tại trường học.

Tập đoàn Viettel cũng cam kết cung cấp trang thiết bị kỹ thuật và chia sẻ kinhnghiệm trong việc quản lý hệ thống viễn thông và mạng Internet.

Quyền Chủ tịch Etecsa Reinaldo Rodriguez đánh giá cao những kinh nghiệm củaViettel, đồng thời nhất trí với những đề xuất của Viettel. Nhân dịp này, haidoanh nghiệp đã ký một biên bản ghi nhớ, thống nhất những nội dung và cam kết đãđạt được trong buổi làm việc, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộcthảo luận chi tiết trong thời gian tới nhằm cụ thể hóa ý định hợp tác.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Văn hóa Bernal và Chủ tịch Việnsách Cuba Zuleica Romay, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thông báo về hoạt động xuấtbản tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn được mở rộng hợp tác trong việc xuất bản vàphát hành các cuốn sách về Cuba nhằm tuyên truyền cho nhân dân Việt Nam hiểu hơnnữa về lịch sử và truyền thống đấu tranh, cũng như quá trình xây dựng và pháttriển đất nước của nhân dân Cuba anh em.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao các hoạt động văn hóa của Cuba, đặc biệtlà việc hàng năm tổ chức Hội chợ sách quốc tế, thu hút sự tham gia của hàng trămnhà sách lớn, cũng như các học giả, nhà văn, trí thức và bạn đọc ở nhiều nơitrên thế giới.

Đoàn Việt Nam trao tặng cho Viện sách Cuba bản quyền 58 đầu sách dành cho thiếunhi của Nhà xuất bản Kim Đồng để phía Cuba lựa chọn xuất bản và phát hành tạiCuba.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã làm việc với Trưởng Ban Tư tưởng Trung ươngĐảng Cộng sản Cuba Alfonso Borges, Ủy viên Trung ương Đảng, thông báo những nétchính về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua,cũng như nội dung làm việc của đoàn với các đối tác Cuba. Hai bên trao đổi vàchia sẻ kinh nghiệm một cách sâu rộng về sự phát triển và phương thức quản lýtrong các lĩnh vực báo chí, xuất bản và viễn thông tại mỗi nước.

Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Alfonso Borges nhấn mạnh nhữngkinh nghiệm của Việt Nam là vô cùng quý báu đối với Cuba, bảo đảm sự phát triểntheo kịp thời đại, đồng thời giữ vững được an ninh quốc gia trước mối đe dọa củacác thế lực thù địch, cũng như những thành quả mà cách mạng Cuba đã đạt đượctrong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đoàn đại biểu Việt Namcũng đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng Dân tộc Cuba Jose Marti và Chủtịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đoàn cũng đã thăm quan gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tếCuba 2013 và thăm trụ sở Viện Phát thanh và Truyền hình Cuba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.