Việt Nam và Mexico trao đổi lập pháp về khoa học

Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có chuyến công tác tại Mexico nhằm trao đổi kinh nghiệm lập pháp về khoa học.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học, Công nghệ vàMôi trường của Quốc hội do ông Lê Bộ Lĩnh, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệmỦy ban dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 28/11 đến ngày1/12 nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện và trao đổi kinh nghiệm về xây dựngluật pháp về khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có các buổi làm việc với lãnh đạo các Ủyban Đối ngoại với châu Á-Thái Bình Dương, Khoa học và Công nghệ, và Môi trườngvà Tài nguyên thiên nhiên của Thượng viện và Hạ viện Mexico.

Tại các cuộc tiếp xúc, phía Mexico đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạtđược trong thời gian qua, đặc biệt ấn tượng trước sự phát triển nhanh của nềnkinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 7%/năm, góp phần cảithiện và nâng cao đáng kể đời sống của người dân.

Đối với Việt Nam là một quốcgia có thế mạnh về nông nghiệp, phía Mexico bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệmcủa Việt Nam trong tái cơ cấu nông nghiệp, đổi mới công nghệ và ứng dụng côngnghệ sinh học vào nông nghiệp nhằm nâng cao sản lượng, cũng như trong lĩnh vựcbảo vệ môi trường và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên. Mexico coi trọnghợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam, đặc biệt thúc đẩy hợp tác hai bêntrong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico Eloy Cantú Segoviabày tỏ mong muốn tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị sẵn cóvới Việt Nam, đồng thời đề nghị Quốc hội Việt Nam thành lập nhóm nghị sĩ hữunghị Việt Nam-Mexico, để cùng với nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam trởthành cầu nối liên kết giúp thắt chặt quan hệ giữa hai Quốc hội.

Về phần mình, Phó Chủ nhiệm Lê Bộ Lĩnh cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợMexicotrong lĩnh vực nông nghiệp hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp lương thực. Ôngkhẳng định Việt Nam là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thếgiới, trong đó có Mexico, quốc gia có nền kinh tế phát triển cao, thị trườngrộng lớn và đầy hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Phó Chủ nhiệm Lê Bộ Lĩnh đồng thờinhấn mạnh thông qua chuyến thăm này, Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ vớicác cơ quan nghị viện, học tập và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng luật pháp,đặc biệt các chính sách về khoa học công nghệ, môi trường và cơ sở hạ tầng ởMexico.

Hiện nay, Việt Nam dành 2% tổng chi ngân sách hàng năm, chiếm gần 0,5% GDP, để pháttriển khoa học công nghệ. Trong chiến lược 10 năm của mình, Việt Nam đặt mụctiêu đạt mức đầu tư xã hội cho khoa học công nghệ là 1,5% GDP, trong đó ưu tiênthực hiện các chính sách thúc đẩy đầu tư từ khối doanh nghiệp và khuyến khíchphát triển công nghệ cao.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm Viện nghiên cứu quốc giavề Lâm nghiệp, Nông nghiệp và Chăn nuôi (INIFAP) thuộc Bộ Nông nghiệp, Chănnuôi, Phát triển nông thôn, Nghề cá và Lương thực Mexico; thăm Hội đồng Khoa họcvà công nghệ quốc gia (CONACYT) và đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch HồChí Minh tại Công viên tự do các dân tộc ở thủ đô Mexico. Sau Mexico, đoàn đạibiểu Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Việt Nam sẽ thămPanama./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục