Việt Nam-Bulgaria tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục

Hoạt động trao đổi văn hóa là nền tảng phát triển quan hệ Bulgaria-Việt Nam, góp phần quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong quá khứ và tương lai.
Ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí MInh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí MInh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 24/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa và chữ viết Xlavơ, thể hiện mong muốn vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Bulgaria, đặc biệt qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Bà Marinela Petkova, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam cùng đại diện doanh nghiệp, cộng đồng người Bulgaria đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi lễ.

Chúc mừng nhân dân Bulgaria nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa và chữ viết Xlavơ, ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự xuất hiện của chữ viết Xlavơ đã giúp định hình và thúc đẩy sự phát triển văn hóa trong khu vực cộng đồng Đông Âu, góp phần vào sự phát triển của nền văn minh châu Âu trong đó có Nga, Bulgaria, Czech, Slovakia, Balan, Ukraina, Belarus, Secbia, Croatia…

Hiện nay, trên thế giới đang có hơn 250 triệu người đang sử dụng hệ chữ viết Xlavơ.

Theo ông Vương Đức Hoàng Quân, trong nhiều năm qua, thông qua nhiều hoạt động về văn hóa văn nghệ, giao lưu ẩm thực, các lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao…, Chính phủ và nhân dân Việt Nam-Bulgaria đã không ngừng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Việt Nam-Bulgaria tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục ảnh 1Bà Marinela Petkova, Đại sứ Bungary tại Việt Nam (giữa) giới thiệu về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bungari trong Tọa đàm "Phát triển quan hệ giáo dục Việt Nam-Bungari trong giai đoạn mới". (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong bối cảnh hiện nay nhân dân Việt Nam và Bulgaria đều đang nỗ lực để khống chế đại dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến nhân dân Bulgaria khoản hỗ trợ được quyên góp bởi các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm động viên, chia sẻ khó khă trong nỗ lực chung tay chống lại dịch COVID-19, sớm khôi phục lại sinh hoạt xã hội bình thường và thúc đẩy kinh tế phát triển.

[Tổng thống Rumen Radev: Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria]

Bà Đại sứ Marinela Pektova cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày ra đời chữ viết Xlavơ - một ngày lễ lớn của dân tộc Bulgaria, đánh dấu bước phát triển của văn hóa Bulgaria qua việc lưu giữ các sự kiện văn hóa, lịch sử của dân tộc bằng chữ viết của chính mình.

Buổi lễ hôm nay là minh chứng về tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã và đang dành cho cộng đồng người Bulgaria đang sinh sống tại Việt Nam nói riêng, nhân dân Bulgaria nói chung.

Đặc biệt, hoạt động trao đổi văn hóa là nền tảng phát triển quan hệ giữa Bulgaria và Việt Nam, góp phần quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong quá khứ và tương lai.

Việt Nam-Bulgaria tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục ảnh 2Ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp (bên phải), bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bungari Thành phố trao tượng trưng món quà tặng nhân dân Bungari cho bà Marinela Petkova, Đại sứ Bungary tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Bulgaria, bà Marinela Pektova trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bulgaria trong công tác phóng, chống đại dịch COVID-19.

Món quà của Liên hiệp tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến nhân dân Bulgaria có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện tình cảm chân thành, tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước cùng bên nhau trong những lúc khó khăn.

Tại buổi lễ, ông Vương Đức Hoàng Quân và bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho bà Đại sứ Marinela Pektova số tiền do Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ nhân dân Bulgaria phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau buổi lễ, ông Vương Đức Hoàng Quân và bà Đại sứ Marinela Pektova đã chủ trì buổi Tọa đàm “Phát triển hợp tác giáo dục Việt Nam-Bulgaria trong giai đoạn mới,” trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hơn nữa số lượng và hiệu quả sử dụng nguồn học bổng chính phủ Bulgaria dành cho Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục