Vietnam Airlines xây dựng Thư viện sách cho trẻ em vùng cao khó khăn

Vietnam Airlines đặt mục tiêu xây dựng nhiều tủ sách và thư viện cho trẻ em tại các khu vực vùng cao còn nhiều khó khăn để phát triển văn hóa đọc và góp phần củng cố chất lượng dạy và học.
Toàn cảnh công trình không gian đọc, tương tác và sinh hoạt đội do Vietnam Airlines trao tặng các thầy cô và các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn cảnh công trình không gian đọc, tương tác và sinh hoạt đội do Vietnam Airlines trao tặng các thầy cô và các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 5/9, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã tổ chức khánh thành, trao tặng công trình Thư viện sách cho nhà trường trong dịp khai giảng năm học mới.

Chương trình này nằm trong chuỗi các hoạt động “Flight of Love-Hành trình Yêu thương”, bắt đầu từ tháng 7/2023, Vietnam Airlines cùng Hội Đồng đội Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai dự án “Thư viện xanh” cho trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn (xã khu vực 3) tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

“Việc triển khai dự án thể hiện nỗ lực mang tới những giá trị thiết thực, lâu dài trong công tác xây dựng văn hóa đọc, nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng cao, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Vietnam Airlines trong các hoạt động vì lợi ích cộng đồng tại Việt Nam,” ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Bên cạnh đó, hãng cũng tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan đơn vị khu vực phía Bắc quyên góp sách và đồ dùng học tập để trao tặng cho các em. Trong đợt vận động này, Vietnam Airlines đã tiếp nhận hơn 4.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sách giáo khoa, văn học, khoa học,... cùng đồ dùng học tập quyên góp từ các cơ quan đơn vị. Trong đó có cả phần quà bằng tiền mặt dùng để trao học bổng cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Vietnam Airlines xây dựng Thư viện sách cho trẻ em vùng cao khó khăn ảnh 1Vietnam Airlines tiếp nhận hơn 4.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau quyên góp từ các đơn vị để dành tặng các em học sinh nhân dịp năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh đúng với thông điệp nhân văn của dự án “trao tặng 1 cuốn sách, cất cánh 1 tương lai”, theo ông Tuấn, Vietnam Airlines kỳ vọng mỗi em nhỏ ở xã Đoàn Kết đều có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với nguồn tri thức vô tận của nhân loại.

[‘Theo chân’ quy trình quyên góp suất ăn hàng không Vietnam Airlines]

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu xây dựng nhiều tủ sách và thư viện Vietnam Airlines tại các khu vực khó khăn khác để đem nguồn tri thức vô hạn từ những trang sách đến gần hơn với các bạn nhỏ vùng sâu vùng xa, phát triển văn hóa đọc và góp phần củng cố chất lượng dạy và học tại địa phương.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Đoàn Kết - điểm trường thụ hưởng của dự án “Thư viện xanh” vốn nằm trên địa bàn đặc biệt khó khăn với 100% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp cùng nguồn thu nhập không ổn định.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu tìm đọc của hơn 200 học sinh, Liên đội nhà trường phải tạm chuyển chức năng của phòng thiết bị cũ thành phòng sách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, không đủ sáng, không có bàn ghế để ngồi đọc tại chỗ cùng số lượng sách, truyện ít ỏi đã khiến nhu cầu tiếp cận sách của học sinh không được đáp ứng đầy đủ.

Vietnam Airlines xây dựng Thư viện sách cho trẻ em vùng cao khó khăn ảnh 2Dự án góp phần xây dựng văn hóa đọc, nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do đó, Vietnam Airlines chung tay hoàn thiện dự án “Thư viện xanh” tại đây hứa hẹn đem lại một không gian đọc sách tiện nghi hơn, đáp ứng khát khao khám phá và lĩnh hội thế giới tri thức qua những trang sách của các bạn học sinh.

Xây dựng Thư viện sách Vietnam Airlines tại vùng cao là dự án nằm trong chiến dịch “Hành trình yêu thương” năm 2023 của Hãng Hàng không Quốc gia. Hành trình ý nghĩa này được Vietnam Airlines duy trì liên tục, xuyên suốt qua nhiều hoạt động khác nhau như hợp tác với tổ chức VietHarvest giải cứu suất ăn hàng không; thực hiện chương trình “Chuyến đi mơ ước” cho các trẻ em bị ảnh hưởng bới đại dịch COVID-19; quyên góp dặm cho 3 tổ chức thuộc lĩnh vực Y tế hay tổ chức sự kiện đấu giá gây quỹ từ thiện.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.