Virus hợp bào hô hấp nguy hiểm như thế nào đối với trẻ nhỏ?

Hiện nay, mỗi ngày Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận từ 15-20 bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp nặng, trong đó các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp chiếm khoảng 20-30%.

Virus hợp bào hô hấp, hay virus RSV, là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là thời điểm, giao từ mùa Thu sang Đông hoặc Xuân sang Hè (từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau).

Bệnh hay gặp ở nhóm tuổi dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Hiện nay, mỗi ngày, Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận từ 15-20 bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp nặng, trong đó các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp chiếm khoảng 20-30%.

[Trẻ sơ sinh phải 'đối mặt' với virus hợp bào hô hấp khi giao mùa]

Khi trẻ xuất hiện một trong các dấu hiệu: khó thở hoặc thở nhanh hơn bình thường, khò khè, trẻ quấy khóc hoặc bứt rứt khó chịu, trẻ bú giảm hoặc biếng ăn, phụ huynh cần phải đưa trẻ đi khám.

Virus RSV hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị. Vì thế, cách tốt nhất là các bậc phụ huynh có thể làm là giúp đẩy lùi các triệu chứng của trẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.