Bộ trưởng nhấn mạnh: "Bulgaria và Việt Nam cần tận dụng những cơ hội sẵn có, cần tiếp tục pháttriển và củng cố quan hệ song phương giữa hai nước cả trên bình diện chính trịcũng như trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.”
Ngoại trưởng nhấn mạnh Bulgaria có thể trở thành nhân tố tích cực trong khuônkhổ quan hệ đối tác giữa EU và các nước khu vực châu Á. Bulgaria có thể trởthành cầu nối giữa Việt Nam và EU và phía Bulgaria sẵn sàng hành động theo hướngnày.
Về phía mình, Đại sứ Lê Đức Lưu nêu rõ quan hệ giữa Bulgaria và Việt Nam được gây dựngtrên cơ sở chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Đại sứ cho rằng hai nước nên tiếptục các nỗ lực nhằm củng cố hơn nữa các mối quan hệ trên bình diện song phươngcũng như trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Ngoại trưởng Kristian Vigenin và Đại sứ Lê Đức Lưu đều nhất trí với nhau về sựcần thiết thực hiện mô hình mới về hợp tác kinh tế với trọng tâm là thương mạivà khuyến khích đầu tư từ hai nước.
Một trong những nội dung chính khác được trao đổi tại cuộc gặp là việc mở rộnghợp tác trong lĩnh vực văn hóa giáo dục. Đại sứ Lê Đức Lưu nhấn mạnh là việcthông tin quảng bá về hai nước tốt hơn sẽ đưa đến việc hiểu nhau hơn và giúp chophát triển quan hệ song phương.
Bộ trưởng K. Vigenin cũng nhấn mạnh là ông biết rõ những người Việt Nam từnghọc tập ở Bulgaria vẫn tiếp tục gìn giữ những kỷ niệm đẹp về đất nước Bulgariavà điều đó không chỉ tạo dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp mà còn là những cầunối hai nước./.