Võ sỹ Đào Hồng Sơn òa khóc sau khi bảo vệ thành công tấm HCV Jujitsu

Võ sỹ Đào Hồng Sơn đã không kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi vượt qua các đối thủ để giành tấm huy chương Vàng môn Jujitsu ở hạng cân 56kg của nam tại SEA Games 32.
Đào Hồng Sơn giành HCV nội dung đối kháng Ne-Waza Nogi nam - hạng 56kg. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong ngày thi đấu 7/5, võ sỹ Đào Hồng Sơn đã đánh bại đối thủ người Singapore trong trận chung kết, giành tấm huy chương Vàng môn Jujitsu ở hạng cân 56kg của nam tại SEA Games 32.

Đến với kỳ SEA Games 32 năm nay, võ sỹ sinh năm 1997 đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu của mình. Kỳ vọng đặt lên vai anh là rất lớn.

Tuy nhiên, Hồng Sơn đã đối mặt với một lịch thi đấu khắc nghiệt khi liên tục phải chạm mặt những võ sĩ mạnh từ sớm ở nội dung NoGi 56kg nam.

Trong 3 trận đấu ở vòng loại, Hồng Sơn đã bất ngờ để thua võ sỹ đến từ Thái Lan. Tuy nhiên, anh đã vượt qua khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục ở tất cả các trận đấu còn lại.

Chung cuộc, Hồng Sơn giành huy chương Vàng hạng cân 56kg nam sau khi có điểm số cao nhất ở loạt đánh vòng tròn.

[Vovinam giành liên tiếp 2 HCV cho Đoàn Việt Nam tại SEA Games 32]

Vận động viên Việt Nam có điểm số cao nhất so với các đối thủ đến từ Singapore, Lào và Thái Lan. Thành tích đó đã giúp Hồng Sơn bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng giành được ở kỳ SEA Games 31.

Có lẽ vì quá xúc động sau khi hoàn thành nhiệm vụ của đội tuyển, Đào Hồng Sơn đã òa khóc. Đó là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

Võ sỹ Đào Hồng Sơn òa khóc sau khi bảo vệ thành công tấm HCV Jujitsu ảnh 2Đào Hồng Sơn (áo đỏ) thắng Tang Yong Siang (Singapore) nội dung đối kháng Ne-Waza Nogi nam - hạng 56kg. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thành tích của Hồng Sơn tại kỳ SEA Games năm nay rất đáng ghi nhận. Các đối thủ của anh đã có sự thăng tiến về trình độ rõ rệt so với kỳ SEA Games 31. Bên cạnh đó, Hồng Sơn cũng không còn yếu tố sân nhà.

Đáng chú ý, trong bối cảnh 3 quốc gia gồm Việt Nam, Singapore, Philippines bằng điểm, bằng hiệu số, ban tổ chức đã quyết định trao huy chương Vàng cho Hồng Sơn vì anh có thành tích đối đầu trực tiếp hơn Singapore và hơn võ sỹ Philippines về thành tích đối đầu với võ sỹ Thái Lan (Hồng Sơn thắng tuyệt đối).

Phía vận động viên Singapore không phục kết quả này và đưa ra khiếu nại. Nhưng sau khi xem xét, ban tổ chức vẫn giữ nguyên quyết định và trao huy chương Vàng cho Hồng Sơn, khiến kỷ niệm tại SEA Games năm nay càng đáng nhớ./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục