Chi nhánh Volkswagen ở Mỹ cho biết họvẫn tiếp tục phát đoạn quảng cáo ở sự kiện bóng bầu dục nổi tiếng Super Bowl màmột số người cho là phân biệt chủng tộc khi cho thấy một nhân văn phòng datrắng vui tươi nói giọng nặng ngữ âm Jamaica.
Với tựa đề "Get In, Get Happy" (Vào xe, thấy hạnh phúc), đoạn quảng cáo 60 giâynày đã được xem hơn 614.000 lần kể từ khi được nhà sản xuất xe hơi Đức này đănglên YouTube.
“Không cần phải lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi,” Dave, nhân vật chính lái một chiếcBeetle ở Minnesota, nói với đồng nghiệp.
“Tôi bị sốc… Đây là phân biệt chủng tộc,” Barbara Lippert của Meidapost.com nóitrên chương trình Today của đài truyền hình NBC, trong khi Charles Blow, một câyviết xã luận của báo New York Times, vốn là người da đen, nói với CNN rằng mẩuquảng cáo là “gương mặt da đen qua giọng nói.”
Mark Gillies, giám đốc sản phẩm và thông tin của Volkswagen ở Mỹ, nói với AFPrằng đoạn quảng cáo, có nhạc nền của huyền thoại nhạc reggae Jimmy Cliff, đãđược phát thử cho nhiều người xem, bao gồm cả những người Jamaica.
Những người xem YouTube xem ra ủng hộ nhà sản xuất khi tính tới chiều ngày 29/1,hơn 3.000 người xem đã đánh giá tích cực đoạn quảng cáo với biểu tượng ngón taycái giơ lên, so với chỉ hơn 200 người không thích./.
Với tựa đề "Get In, Get Happy" (Vào xe, thấy hạnh phúc), đoạn quảng cáo 60 giâynày đã được xem hơn 614.000 lần kể từ khi được nhà sản xuất xe hơi Đức này đănglên YouTube.
“Không cần phải lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi,” Dave, nhân vật chính lái một chiếcBeetle ở Minnesota, nói với đồng nghiệp.
“Tôi bị sốc… Đây là phân biệt chủng tộc,” Barbara Lippert của Meidapost.com nóitrên chương trình Today của đài truyền hình NBC, trong khi Charles Blow, một câyviết xã luận của báo New York Times, vốn là người da đen, nói với CNN rằng mẩuquảng cáo là “gương mặt da đen qua giọng nói.”
Mark Gillies, giám đốc sản phẩm và thông tin của Volkswagen ở Mỹ, nói với AFPrằng đoạn quảng cáo, có nhạc nền của huyền thoại nhạc reggae Jimmy Cliff, đãđược phát thử cho nhiều người xem, bao gồm cả những người Jamaica.
Những người xem YouTube xem ra ủng hộ nhà sản xuất khi tính tới chiều ngày 29/1,hơn 3.000 người xem đã đánh giá tích cực đoạn quảng cáo với biểu tượng ngón taycái giơ lên, so với chỉ hơn 200 người không thích./.
Trần Trọng (Vietnam+)