Volkswagen triệu hồi 700.000 chiếc SUV trên toàn thế giới

Một phát ngôn viên VW xác nhận lỗi chập mạch nếu thấm nước ảnh hưởng tới các dòng xe hiện nay thuộc hai mẫu Tiguan và Touran, được sản xuất trước ngày 5/7.
Volkswagen triệu hồi 700.000 chiếc SUV trên toàn thế giới ảnh 1Biểu tượng Volkswagen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu của Đức Volkswagen (VW) thông báo đang tiến hành triệu hồi 700.000 xe SUV trên toàn thế giới, đồng thời cảnh báo hệ thống đèn được thiết kế ở khu vực cửa sổ trời có nguy cơ bị chập mạch (đoản mạch) nếu thấm nước.

Ngày 20/8, một phát ngôn viên VW xác nhận lỗi kỹ thuật trên ảnh hưởng tới các dòng xe hiện nay thuộc hai mẫu Tiguan và Touran, được sản xuất trước ngày 5/7.

Theo tạp chí Kfz-Betrieb của Đức, sức nóng do chập mạch có thể khiến nóc xe hư hại và trong trường hợp xấu có thể gây cháy nổ.

[Phát hiện chất ung thư cadmium trong 124.000 xe của hãng Volkswagen]

Người phát ngôn VW khẳng định tập đoàn vẫn đang tiến hành khắc phục lỗi trên và hy vọng quá trình thử nghiệm sẽ sớm hoàn tất để khách hàng có thể đưa xe đi sửa chữa.

Trong thời gian chờ đợi, các chủ sở hữu có thể tiếp tục sử dụng xe của mình miễn là họ không nhận thấy dấu hiện chập mạch điện, trong đó có hiện tượng đèn quanh không sáng hoặc xuất hiện những vết xém quanh vị trí này.

Cuối tháng Bảy vừa qua, VW cho biết tập đoàn này có khả năng buộc phải triệu hồi 124.000 xe điện Volkswagen, Audi và Porsche do chất hóa học cadmi có nguy cơ gây ung thư được sử dụng trong ắcquy của các xe này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục