Vụ cắt 2 quả thận: Sai sót vì lỗi chẩn đoán ban đầu

Sáng 15/12, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cho biết trường hợp bệnh nhân bị cắt 2 quả thận là do lỗi chẩn đoán ban đầu.
Sáng 15/12, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đakhoa thành phố Cần Thơ đã triệu tập họp hội đồng chuyên môn để tìm phương phápchữa trị tốt nhất cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú sau khi bị phẫu thuật cắt 2 quả thận tại Bệnhviện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Cuộc họp có sự tham gia của các cố vấn chuyên môn như phó giáo sư, tiến sỹVũ Lê Chuyên, Chủ tịch Hội Thận-Tiết niệu Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh việnBình Dân Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư, tiến sỹ Đàm Văn Cương, Đại học YDược Cần Thơ và Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Theo đánh giá của Hội đồng y khoa, tình trạng của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, trú tại thị trấn Thới Lai,huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) làtrường hợp khá đặc biệt và hiếm gặp vì có thận móng ngựa. Bệnh nhân là ca thứ 3gặp phải ở các bệnh viện phía Nam.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Lê Chuyên, thận móng ngựa cũng như nhiều bệnhlý khác có nhiều phương pháp để chẩn đoán nhờ các kỹ thuật như siêu âm, chụpcắt lớp, chụp x-quang…

Việc chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân Tú có thể thực hiện được trước khi tiếnhành phẫu thuật thông qua hình ảnh. Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán luônluôn có tỷ lệ sai số trước và sau mổ là từ 15-20%.

Trong trường hợp của chị Tú, việc bị cắt 2 quả thận là do lỗi chẩn đoánban đầu.

Còn việc xử lý bác sỹ Trần Văn Nguyên và êkíp mổ dẫn đến chị Hứa Cẩm Túbị cắt cả hai quả thận, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoathành phố Cần Thơ thừa nhận bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật cho chị Tú đã để xảyra sai sót trong chẩn đoán, còn các nguyên nhân trong quá trình mổ dẫn đến việccắt bỏ hai quả thận của bệnh nhân sẽ được đánh giá và đưa ra kết luận chính thứcvà có hình thức kỷ luật đối với bác sỹ mổ chính và kíp mổ sau khi làm tròn tráchnhiệm với bệnh nhân.

Các thành viên hội đồng chuyên môn đã thống nhất phương án để chị Tú tiếptục nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ do đây là ca bệnh nặng.Mọi chi phí điều trị hoàn toàn miễn phí.

Về lâu dài, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khắc phục hậu quả bằngviệc tạo mọi điều kiện để chị Tú có thể ghép thận.

Việc tìm nguồn thận để ghépcho chị Tú, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố CầnThơ cho biết phải có người nhà hoặc người chết não tình nguyện hiến thận, chịTú mới có thể thực hiện ghép thận.

Trước đó, ngày 5/12, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ chụp cắtlớp thông báo bệnh nhân Hứa Cẩm Tú có quả thận hình móng ngựa phải phẫu thuật.Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định mổ nội soi để điều trị sỏi thận cho bệnhnhân.

Tuy nhiên, trong quá trình mổ nội soi, thận của chị Tú chảy máu quá nhiềunên êkíp mổ do bác sỹ Trần Văn Nguyên (giảng viên kiêm trưởng Trung tâm Côngnghệ thông tin của Đại học Y dược Cần Thơ, kiêm Trưởng khoa ngoại tiết niệu củaBệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ) làm trưởng kíp mổ đã chọn phương án cắtluôn cả hai quả thận để cứu bệnh nhân.

Chiều 15/12, sau 10 ngày mổ, chị Tú tiếp tục được chạy thận nhân tạo lầnthứ 5 để chống phù. Hiện sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định, chị Tú có thể tựđi lại quanh giường bệnh./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.