Vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa làm 3 người tử vong: Khởi tố chủ doanh nghiệp

Tại Cơ quan Công an, Lưu Văn Hải - chủ doanh nghiệp, thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.
Mỏ đá, nơi xảy ra sạt lở khiến 3 người tử vong được cơ quan xác minh là do khai thác không đúng kỹ thuật và không bảo đảm an toàn lao động. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn (nằm trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) khiến 3 công nhân tử vong, ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (sinh năm 1980, trú xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn (địa chỉ tại số 98 Tân Sơn, phường Đông Quang) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo (thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) với diện tích 13.600m2, diện tích khai thác 10.000m2.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo.

Để tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản, Lưu Văn Hải đã thuê các anh: Lò Văn Thời (sinh năm 1986), Hoàng Văn Ngay (sinh năm 1988) và Lò Văn Quý (sinh năm 1990) đều cư trú tại xã Gia Hội (tỉnh Lào Cai) làm công nhân khoan cắt đá tại mỏ.

Tuy nhiên trong quá trình khai thác, Lưu Văn Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ.

Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mìn. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí khai thác, Lưu Văn Hải chỉ đạo Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, từ cuối tháng 3/2026, Lưu Văn Hải chỉ đạo các anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông.

Để tiết kiệm chi phí, Hải đã chỉ đạo 3 người khoan đá nhồi mìn cách chân núi từ 5-7m để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch); sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10-15m để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi.

Chính quyền, lực lượng chức năng sớm có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn và điều tra việc mỏ đá chấp hành quy định. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 13 giờ ngày 20/5, để tiện cho việc nghiền đá, Hải chỉ đạo anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày (20/5), khi đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Tại Cơ quan Công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" qui định tại điểm a, khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản cần nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn lao động, tuyệt đối không chủ quan, lơ là vì đây là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố nghiêm trọng.

Các chủ mỏ cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn tại khu vực khai thác, nhất là các vị trí có nguy cơ sạt lở, đá rơi, nứt gãy địa chất.

Đồng thời, các chủ mỏ cần tổ chức huấn luyện, tập huấn định kỳ về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ khai thác đá theo định kỳ.

Khu vực sản xuất cần bố trí đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn an toàn, phương án ứng phó sự cố, cứu nạn, cứu hộ. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, các chủ mỏ cần kịp thời dừng ngay hoạt động để kiểm tra, xử lý, không đánh đổi an toàn tính mạng người lao động lấy tiến độ hay hiệu quả khai thác.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động không chỉ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động mà còn bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, bền vững và đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục