Vụ tấn công nhà thờ Công giáo ở Cairo là đánh bom liều chết

Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Cairo, Ai Cập sáng 11/12, khiến 24 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, là vụ đánh bom liều chết.
Vụ tấn công nhà thờ Công giáo ở Cairo là đánh bom liều chết ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Cairo. (Nguồn: AP)

Ngày 12/12, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Cairo sáng 11/12, khiến 24 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, là vụ đánh bom liều chết, đồng thời cho biết thủ phạm là một thanh niên có tên Mahmoud Shafiq Mohammed Mustafa.

Phát biểu tại lễ tang các nạn nhân vụ của vụ tấn công khủng bố được cử hành ở Cairo, Tổng thống al-Sisi nói rằng kẻ đánh bom liều chết bên trong nhà thờ Công giáo ở quận Abbasiya được xác định là Mahmoud Shafiq Mohammed Mustafa (22 tuổi) và 4 đối tượng tình nghi có liên hệ với vụ đánh bom này đã bị bắt giữ, trong đó có một phụ nữ.

Thông tin về nhân thân kẻ đánh bom liều chết cũng như các đối tượng tình nghi chưa được tiết lộ, song giới chức an ninh Ai Cập tin rằng đối tượng tấn công liều chết đã kích nổ quả bom chứa 12 kg thuốc nổ TNT.

Theo số liệu chính thức từ giới chức Ai Cập, ngoài kẻ đánh bom liều chết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là 24 người, trong đó có 22 phụ nữ, và con số bị thương là 49 người. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong vài năm trở lại đây nhằm vào cộng đồng người Công giáo thiểu số, chiếm gần 10% dân số Ai Cập.

Trước đó, vào năm 2011 cũng đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Công giáo ở thành phố Alexandria, khiến 23 người thiệt mạng.

Kể từ sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013, Ai Cập đã đối mặt với sự trỗi dậy của một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Bắc Bán đảo Sinai.

Trong thời gian qua, chính quyền Cairo đã tăng cường các hoạt động chống khủng bố ở Sinai cũng như siết chặt tình hình an ninh trên khắp đất nước. Tuy nhiên, các phần tử khủng bố và cực đoan tiếp tục gia tăng các vụ tấn công không chỉ nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội, mà còn chuyển hướng sang nhiều mục tiêu khác trên khắp Ai Cập, nhất là ở thủ đô Cairo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục