Vùng 4 Hải quân bàn giao 2 ngư dân bị nạn vào đất liền điều trị

Cả 2 bệnh nhân được đưa lên đảo Đá Đông B cấp cứu lúc 1 giờ ngày 28/4, theo chẩn đoán của các bác sỹ đảo Đá Đông B thì cả hai bị giảm áp do quá trình lặn đánh bắt hải sản.
Vùng 4 Hải quân bàn giao 2 ngư dân bị nạn vào đất liền điều trị ảnh 1Các lực lượng hải quân đưa ngư dân gặp nạn vào bờ điều trị an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/4, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao 2 ngư dân bị bệnh cho gia đình và địa phương.

Tham dự lễ bàn giao có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cán bộ, nhân viên tàu 418, người thân gia đình bệnh nhân.

Trước đó, Tàu 418, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công.

Lúc 7 giờ ngày 28/4 nhận lệnh của cấp trên, tổ chức cơ động đến đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đất liền điều trị.

Tàu 418 đã cơ động đến đảo Trường Sa lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/4 và tiến hành đón bệnh nhân lên tàu chăm sóc và đưa về bờ an toàn.

[Đưa kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động tại Trường Sa vào đất liền]

Hai bệnh nhân là Tạ Văn Lộc (sinh năm 1993) và Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2000), đều ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, làm việc trên tàu cá BTh 97569 TS do ông Tạ Văn Sang cùng quê, làm thuyền trưởng.

Cả 2 bệnh nhân được đưa lên đảo Đá Đông B cấp cứu lúc 1 giờ ngày 28/4, theo chẩn đoán của các bác sỹ đảo Đá Đông B thì cả hai bị giảm áp do quá trình lặn đánh bắt hải sản.

Sau đó 2 bệnh nhân được tàu 472 đưa sang đảo Trường Sa để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Hiện tại sức khỏe của 2 ngư dân đã ổn định, tiếp xúc tốt, tuy vậy còn yếu hai chân, có lúc khó thở, đau tức ngực… Đơn vị đã bàn giao 2 ngư dân cho cơ quan chức năng và gia đình để đưa về bệnh viện tiếp tục điều trị.

Tàu BTh 97569 TS xuất bến ngày 25/4 tại cảng cá Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, trên tàu cá có 18 người, tàu hành nghề lặn đánh bắt hải sản.

Trước đó, ngày 25/3, một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu cũng đã được đưa từ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Bệnh nhân là ngư dân Hoàng Văn Đ. (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), là thuyền viên tàu cá QNg 96-293 TS. Trong quá trình lặn ở độ sâu 35m lên đột ngột, anh Đ. có biểu hiện đau ngực trái, khó thở nhẹ, yếu hai chi dưới và được chuyển vào Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa lúc 12 giờ ngày 23/3.

Các bác sỹ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa nhanh chóng khám và xác định tình trạng bệnh nhân là tiếp xúc tốt, đau tức ngực trái, yếu 2 chi dưới, sức cơ chân phải 3/5, chân trái 4/5, rối loạn cơ vòng, bí tiểu.

Tuy nhiên trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các triệu chứng không giảm, hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 các bác sỹ đã khẩn cấp đề nghị Bộ Quốc phòng đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục