Vùng Đông Bắc của Nhật Bản ghi nhận đợt tuyết rơi kỷ lục

Ngày 19/12, tuyết rơi dày 110cm ở thị trấn Tadami, tỉnh Fukushima, trong khi ở làng Okura, tỉnh Yamagata là 101cm, phá vỡ kỷ lục trước đó của các khu vực này.
Vùng Đông Bắc của Nhật Bản ghi nhận đợt tuyết rơi kỷ lục ảnh 1Tuyết rơi dày gây cản trở giao thông tại Shibetsu, Hokkaido. (Nguồn: The Yomiuri Shimbun)

Ngày 19/12, khu vực Đông Bắc Nhật Bản (Tohoku) ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ra khuyến cáo về những tác động của hiện tượng thời tiết bất lợi này đối với hoạt động giao thông công cộng và làm mất điện.

Theo JMA, ngày 19/12, tuyết rơi dày 110cm ở thị trấn Tadami, tỉnh Fukushima, trong khi ở làng Okura, tỉnh Yamagata là 101cm, phá vỡ kỷ lục trước đó của các khu vực này.

[Dự báo giá lạnh bất thường tại nhiều nước Đông Bắc Á do La Nina]

JMA dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở vùng ven biển Nhật Bản từ phía Bắc sang phía Tây.

Trong 24 giờ đến chiều 20/12, dự báo tuyết sẽ rơi dày 70cm ở tỉnh Niigata và 50cm ở các khu vực khác của Tohoku.

Tuyết rơi dày ngày 19/12 đã làm gián đoạn dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen, đường cao tốc phải đóng cửa.

Các quan chức khí tượng Nhật Bản cảnh báo khả năng tuyết rơi dày sẽ vẫn tiếp tục, làm gián đoạn giao thông và gây ra những vấn đề liên quan khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục