Tuy nhiên, Wal-Mart đã không đưa ra các chi tiết cụ thểvề chiến lược phục hồi kinh doanh tại các chuỗi siêu thị của mình, khi mà ngànhcông nghiệp bán lẻ của Mỹ, bao gồm cả đối thủ cạnh tranh chính là Target Corp,đã cho thấy dấu hiệu bắt đầu tăng trưởng.
Phát biểu trước các cổ đông tại Đạihọc Arkansas, Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn, ông Mike Duke, cho biết"luôn có cơ hội kinh doanh trên thế giới, nhưng thế giới đang biến đổi nhanhchóng theo những cách thức phức tạp và dễ đổ gãy."
Vào thời điểm nhạy cảm củacuộc suy thoái cách đây một năm, tập đoàn Wal-Mart đã chớp đúng thời cơ nên đãgiành được thị phần và đã đạt doanh số bán hàng lớn khi người tiêu dùng đổ xôđến các chuỗi cửa hàng giá rẻ.
Nhưng hiện nay, Wal-Mart đang phải nỗ lực để giữlại những khách hàng này vì những khách hàng ít tiền đang hướng tới các cửa hàngbán lẻ khác có giá cạnh tranh hơn so với Wal-Mart, trong khi những khách hànggiàu có hơn thì quay trở lại các khu mua sắm hoặc nhãn hiệu Target.
Tổng Giám đốcDuke cho rằng Wal-Mart sẽ phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa để giữ giá các mặthàng, thậm chí còn phải bán thấp hơn các đối thủ cạnh tranh./.