'Washington miễn cưỡng chấp nhận kết quả thượng đỉnh Nga-Mỹ'

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Washington đang rất miễn cưỡng chấp nhận kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
'Washington miễn cưỡng chấp nhận kết quả thượng đỉnh Nga-Mỹ' ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2, trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)


TASS đưa tin ngày 20/7, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Washington đang rất miễn cưỡng chấp nhận kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.

Phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, nhóm chuyên gia cố vấn đặt trụ sở tại Moskva, Đại sứ Antonov nói: "Chúng tôi cho rằng phản ứng của Washington đối với cuộc gặp thượng đỉnh này là hỗn độn. Tuy nhiên, tôi không trông đợi sự miễn cưỡng mạnh mẽ như vậy nhằm chấp nhận bất cứ điều gì mà tổng thống hai nước Nga và Mỹ đã thảo luận."

"Ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo của tổng thống hai nước, tôi đã bắt đầu nhận được các văn bản từ Đại sứ quán Nga tại Washington - các đồng nghiệp của tôi đang theo dõi các phương tiện truyền thông Mỹ - về phản ứng khó khăn đối với các cuộc hội đàm," Đại sứ Antonov nói thêm.

Cuộc gặp riêng giữa tổng thống Nga và Mỹ tại Helsinki hôm 16/7 kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Cuộc hội đàm mở rộng, bao gồm cả Ngoại trưởng Sergey Lavrov, người phát ngôn tổng thống - Dmitry Peskov, phụ tá tổng thống - Yuri Ushakov của phía Nga, cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của phía Mỹ, cũng kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

Các cuộc hội đàm thảo luận về những vấn đề song phương và quốc tế.

Phát biểu sau cuộc gặp thượng đỉnh, cả hai tổng thống Nga và Mỹ đều tuyên bố đã đạt được một bước tiến lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.