Với biện pháp mới này, WB trở thành thể chế phát triển đa phương đầu tiêncông khai vấn đề này như là một biện pháp mạnh chống vấn nạn tham nhũng.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Chủ tịch WB Robert B. Zoellick chobiết từ nay trên mạng trực tuyến, công chúng toàn cầu có thể theo dõi cách thứcWB xử lý các cáo buộc tham nhũng trong các dự án được thể chế này tài trợ cũngnhư các nguyên tắc pháp lý được WB áp dụng đối với hành động sai trái này.
Ông Zoellick nhận định việc áp dụng cơ chế trách nhiệm và minh bạch đối vớicác thực thể và cá nhân cũng như chế độ trừng phạt của WB sẽ mang đến một sânchơi bình đẳng đối với các thực thể và cá nhân, đồng thời khẳng định mạnh mẽ camkết của WB trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Theo số liệu của WB, kể từ năm 1999, WB đã trừng phạt hơn 450 công ty và cánhân về các hành vi liên quan tới gian lận và tham nhũng, song phần lớn quátrình xử phạt vẫn chưa được công khai.
Hồi đầu năm, WB đã tiến hành công khaihóa mọi chi tiêu tài chính trên mạng trực tuyến./.