Báo cáo cho biết trong 17 năm qua, kể từ khi WHO phát động cuộc chiến tổng lựcphòng, chống bệnh lao, trên thế giới đã có 51 triệu người mắc bệnh được chữa trịthành công, đạt chuẩn của tổ chức này về thoát khỏi bệnh lao.
Nếu không được chữa trị kịp thời và tích cực như vậy, chắc chắn phải có tới 20triệu người trong số đó không thể sống nổi đến ngày hôm nay.
WHO cho biết những năm gần đây giới y dược học đã nghiên cứu nhiều phương pháp,liều thuốc đặc trị chữa trị bệnh lao một cách hiệu quả.
Dự kiến đến năm 2013, lần đầu tiên sau hơn 40 năm nghiên cứu và thử nghiệm,trong danh mục các loại thuốc chữa trị bệnh lao, sẽ xuất hiện một loại thuốc mớihiệu quả hơn hẳn, và sau đó ít năm, cũng sẽ đưa vào sử dụng đại trà một loạivắcxin phòng bệnh lao mới.
Để góp phần vào cuộc chiến chống căn bệnh hiểm nghèo này, một nghiên cứu về chẩnđoán phân tử bệnh lao cấp tốc có tên gọi là Xpert cũng được đưa vào các phươngpháp chữa trị và được áp dụng tại 67 nước trên thế giới.
Phát minh mới sẽ giúp người mắc bệnh lao, đặc biệt là người nghèo, có cơ hộisống sót khi giá thành của xét nghiệm này đã giảm gần nửa từ 17 USD xuống còn 10USD.
Tuy nhiên, theo WHO, dù cuộc chiến này đã đạt được thành quả quan trọng như vậy,nhưng hiện tại nó đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt, hoặc là thế giới sẽloại trừ được bệnh lao ra khỏi cuộc sống của con người, hoặc là sẽ lại có thêmnhững bệnh nhân mới của căn bệnh quái ác này.
Theo tính toán, năm tới, thế giới vẫn thiếu khoảng 3 tỷ USD trong tổng số 8 tỷUSD ngân sách cần thiết cho cuộc chiến chống căn bệnh này. Thêm vào đó, nguồnngân sách 1,4 tỷ USD, chủ yếu do Quỹ chống HIV/AIDS, bệnh lao và bệnh sốt réttoàn cầu phân bổ, trên thực tế chưa đủ để chi cho các nghiên cứu khoa học rấttốn kém để phục vụ việc phòng chống bệnh lao. Đây chính là lý do khiến tổ chứcnày lo ngại những thành công kể trên sẽ bị khựng lại.
Theo thống kê của WHO, tuy số người bị chết vì bệnh lao có giảm đi 2,2 % trongnăm 2011, nhưng tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, đây vẫn là một trongnhững loại bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất. Chỉ riêng năm qua, căn bệnhnguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của 1,4 triệu người và đã ghi nhận thêm 8,7triệu trường hợp nhiễm mới, trong số đó có 430.000 người còn nhiễm thêm virútHIV.
Một số nước như Campuchia đã triển khai thành công chương trình phòng chống bệnhlao. Trong giai đoạn 2002-2011, số người mắc bệnh tại nước này đã giảm 45%.
Trong khi đó, tại châu Phi và một số nước ở châu Âu, tỷ lệ tử vong vì căn bệnhnày vẫn ở mức khá cao, và có thể khó đạt mục tiêu vào năm 2015 sẽ giảm 50% số catử vong vì bệnh lao so với năm 1990.
WHO cũng lưu ý 70% số các bệnh nhân lao kháng thuốc trên toàn cầu tập trung ởcác nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi./.