WHO kêu gọi châu Âu "khẩn trương" phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khu vực châu Âu chiếm gần 90% số ca được xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu kể từ giữa tháng Năm.
WHO kêu gọi châu Âu "khẩn trương" phòng chống bệnh đậu mùa khỉ ảnh 1Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở khu vực châu Âu đã tăng gấp ba lần chỉ trong vòng hai tuần qua. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo các hãng tin AFP và Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi châu Âu "khẩn trương hành động" liên quan bệnh đậu mùa khỉ.

Theo WHO, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở khu vực châu Âu đã tăng gấp ba lần chỉ trong vòng hai tuần qua.

[Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên]

WHO cho biết khu vực châu Âu chiếm gần 90% số ca được xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh này trên toàn cầu kể từ giữa tháng Năm.

Hôm 25/6, WHO nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục