WTO bác kháng cáo của Argentina về vụ kiện hạn chế nhập khẩu

WTO giữ nguyên phán quyết rằng quy định về cấp giấy phép và một loạt biện pháp hạn chế nhập khẩu khác mà Argentina áp đặt từ năm 2012 là vi phạm quy định thương mại quốc tế.
WTO bác kháng cáo của Argentina về vụ kiện hạn chế nhập khẩu ảnh 1Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, Reuters, Hội đồng Phúc thẩm thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 15/1 giữ nguyên phán quyết (có lợi cho Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản) rằng quy định về cấp giấy phép và một loạt biện pháp hạn chế nhập khẩu khác mà Argentina áp đặt từ năm 2012 là vi phạm quy định thương mại quốc tế.

Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho hay quyết định của Hội đồng Phúc thẩm WTO dự kiến sẽ chính thức được thông qua tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO ngày 26/1.

Phản ứng lại quyết định Hội đồng Phúc thẩm, Argentina nói rằng quyết định trên chưa gây ảnh hưởng tức thì lên hoạt động thương mại của nước này.

Liên minh châu Âu đã kiện Argentina lên WTO hồi tháng 5/2012, tiếp sau đó Nhật Bản và Mỹ cũng tham gia khởi kiện Argentina. WTO năm 2014 đã ra phán quyết rằng các biện pháp bảo hộ của Argentina - được nước này áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 - là trái với quy định của WTO. Ngay sau đó, Argentina đã kháng án phán quyết nói trên.

Trong bối cảnh kinh tế lâm vào tình cảnh khó khăn, Chính phủ Argentina đã hạn chế nhập khẩu để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và tăng thặng dư thương mại.

Năm 2012, Argentina đã áp đặt cơ chế yêu cầu gần như tất cả các mặt hàng nhập từ nước ngoài phải có giấy phép nhập khẩu, đồng thời ban hành các quy định như các công ty khi nhập khẩu các hàng hóa nước ngoài đồng thời phải xuất khẩu một lượng hàng được sản xuất tại Argentina có giá trị tương ứng, các công ty nước ngoài đầu tư tại Argentina thì cũng phải để lợi nhuận tại nước sở tại...

Theo thống kê, Mỹ đã xuất khẩu xấp xỉ 11 tỷ USD hàng hóa sang Argentina trong 11 tháng năm 2014, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy vi tính, hóa chất công nông nghiệp, thiết bị nông nghiệp và vận tải, máy công cụ, các chế phẩm dầu mỏ...

Năm 2013, châu Âu xuất khẩu sang nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh các mặt hàng chủ yếu như máy móc, thiết bị vận tải và hóa chất, trị giá 10 tỷ euro (11,59 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục