Xác minh thông tin đoạn đường có biển chỉ dẫn làm ôtô lao xuống ao

Một lái xe ôtô 7 chỗ đi theo biển chỉ dẫn vào tuyến đường mới có đầy đủ biển chỉ dẫn, sơn vạch kẻ đường nhưng đây là đoạn đường cụt, lái xe không kịp phanh khiến cả xe lao xuống ao tại Hà Nam.
Xác minh thông tin đoạn đường có biển chỉ dẫn làm ôtô lao xuống ao ảnh 1Chiếc xe Ford Everest được cho là lao xuống ao sau khi đi theo biển chỉ dẫn (Nguồn: FB Nguyễn Đức Kiên)

Liên quan đến thông tin phản ánh: Đi theo biển chỉ dẫn xe Ford Everest lao thẳng xuống ao ở Hà Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nam kiểm tra khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông do kết cấu hạ tầng giao thông.

Cụ thể, gần đây có thông tin một trường hợp lái xe ôtô 7 chỗ đi theo biển chỉ dẫn vào tuyến đường mới có đầy đủ biển chỉ dẫn, sơn vạch kẻ đường nhưng đây là đoạn đường cụt, lái xe không kịp phanh khiến cả xe lao xuống ao. Cũng theo phản ánh trước đó một thời gian ngắn đã có người điều khiển xe máy gặp tai nạn tương tự.

Đoạn đường trên mới được thi công có thể thuộc khu vực huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã được hoàn thiện về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và bố trí các biển chỉ dẫn giao thông. Tuy nhiên, đây lại là tuyến đường cụt, đơn vị thi công không bố trí biển cảnh báo hay rào chắn dẫn đến nhiều vụ tai nạn.

[Giải trình về tình hình vi phạm pháp luật an toàn giao thông]

Do vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam xác minh, xử lý nội dung phản ánh theo quy định của pháp luật đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công bố trí biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo, người cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Mở ra không gian, động lực và kỳ vọng mới cho Thủ đô

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh các nghị quyết vừa được thông qua không chỉ nhằm giải quyết công việc trước mắt mà còn “mở đường cho phát triển, mở ra không gian mới, động lực mới và kỳ vọng mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới.”