Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 13/1, sẽ mở phiên tòa xét xửnguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần (Trưởng Ban điều hành Đềán 112) cùng 22 đồng phạm.
Các bị cáo này bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thihành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Cùng ra trước vành móng ngựa trong vụ án này, có hai cấp dưới của bị cáo Thuầnlà Lương Cao Sơn (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ, Ủyviên Thư ký Ban điều hành Đề án 112), Nguyễn Cát Hồ (nguyên Tổ trưởng Tổ đào tạoBan điều hành Đề án 112), cùng bị truy tố về tội danh "lợi dụng chức vụ, quyềnhạn trong khi thi hành công vụ".
Trong số 20 bị cáo còn lại, có tới 15 người là các cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan Nhà nước như Nguyễn Đức Giao(nguyên Giám đốc nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp), Phạm Thị Tuyết Lan (Kế toántrưởng Nhà xuất bản Tư pháp) Hoàng Đăng Bảo (nguyên Chuyên viên vụ cải cách hànhchính Văn phòng Chính phủ), Trần Tấn Ngô (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty pháthành sách Việt Nam) cùng 2 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát hành sách ViệtNam là Nguyễn Thị Minh Thiệu và Nguyễn Thị Phương Hoa...
Hội đồng xét xử gồm có 2 thẩm phán và 3 hội thẩmnhân dân. Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh Tòa hình sự Tòa án Nhân dân thànhphố Hà Nội, làm chủ tọa phiên tòa.
Tại phiên tòa, có tới 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Luật sư ĐàoHữu Đăng (thuộc Đoàn luật sư Hà Nội) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáoVũ Đình Thuần.
30 người tham gia tố tụng khác là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan,người làm chứng, nguyên đơn dân sự cũng được Tòa triệu tập, mời đến.
Trong số 23 bị cáo, chỉ có Vũ Đình Thuần và Lương Cao Sơn bị tạm giam, số cònlại đều được tại ngoại.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố tại phiên tòa, từ năm2003 đến năm 2006, theo đề xuất của Lương Cao Sơn và Nguyễn Cát Hồ trong việcđấu thầu mua sắm bản quyền phần mềm, việc ký hợp đồng in giáo trình tài liệu,các hợp đồng triển khai Trung tâm tích hợp dữ liệu, hợp đồng đào tạo cho Banđiều hành Đề án 112, Vũ Đình Thuần với chức vụ là Trưởng Ban điều hành Đề án 112đã ký 129 hợp đồng với các công ty, đơn vị từ nguồn ngân sách của Nhà nước, viphạm các quy định, chính sách của Nhà nước.
Cụ thể như không lập kế hoạch đấu thầu, không chỉ đạo xây dựng hồ sơ thầu, tổchức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, việc chỉ định thầu không có giágói thầu được phê duyệt, dùng thủ đoạn chia dự án thành nhiều hợp đồng nhỏ đểtránh đấu thầu... gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, Vũ ĐìnhThuần bị xác định hưởng lợi bất chính 275 triệu đồng. Còn cá nhân Lương Cao Sơnphải chịu trách nhiệm với tổng số tiền đã chiếm hưởng là hơn 800 triệu đồng.
Các bị cáo khác trong vụ án là đồng phạm tham gia giúp sức cho Thuần, Sơn, Hồthực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.Riêng Lương Cao Phi, Lương Cao Phong (là em ruột của Lương Cao Sơn) và Công TuấnHải đã lợi dụng ảnh hưởng của Lương Cao Sơn để trục lợi trong việc môi giới kývà thực hiện các hợp đồng với Ban điều hành đề án 112, hưởng lợi bất chính sốtiền 533 triệu đồng của Nhà nước.
Vì vậy, 3 bị cáo Phi, Phong và Hải cùng bị truy tố về tội "lợi dụng ảnh hưởngđối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi". 20 bị cáo còn lại bị truy tố vềcùng tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 tuần./.
Kim Anh (Vietnam+)