Xứ dừa Bến Tre khởi động mở cửa đón khách du lịch nội địa

Bến Tre đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch theo hướng thích ứng an toàn với dịch COVID-19, tỉnh đã khởi động chương trình du lịch "vùng xanh xứ dừa" đón khách nội địa từ ngày 15/11.
Xứ dừa Bến Tre khởi động mở cửa đón khách du lịch nội địa ảnh 1Du khách thưởng thức dừa Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 15/11, tỉnh Bến Tre khởi động du lịch vùng xanh xứ dừa, với chủ đề "Du lịch vùng xanh xứ dừa - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng," "Du lịch vùng xanh xứ dừa - điểm đến thích ứng, an toàn, hiệu quả." Hiện, toàn tỉnh có 70/162 đơn vị du lịch đã đăng ký hoạt động trở lại.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, dịch COVID-19 đã làm cho kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn; trong đó, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và khả năng phục hồi lại chậm hơn so với các ngành kinh tế khác.

Để khởi động du lịch vùng xanh xứ dừa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là Ban Chỉ đạo phát triển du lịch các cấp vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch phát triển đa dạng sản phẩm, loại hình du lịch; chú trọng phát triển sản phẩm, loại hình du lịch mang nét đặc trưng du lịch sinh thái sông nước xứ dừa; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch nội tỉnh, nội vùng, liên vùng và liên khu vực; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống của địa phương nhằm khai thác phục vụ và thu hút khách du lịch.

[Du lịch xứ dừa Bến Tre sẵn sàng phục hồi sau thời gian 'ngủ đông']

Chủ tịch Trần Ngọc Tam đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu về điểm đến du lịch Bến Tre - “Du lịch vùng xanh xứ dừa”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch…; tập trung thực hiện các nội dung của Chương trình liên kết, hợp tác cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long và chương trình liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy du lịch Bến Tre nói riêng, du lịch cả vùng nói chung sớm phục hồi và phát triển.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh xác định lộ trình, giải pháp từng bước phục hồi hoạt động du lịch Bến Tre những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 theo hướng thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và theo nguyên tắc: “An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn” trong hai giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn một từ ngày 15/11 đến cuối năm 2021, tỉnh sẽ mở cửa hoạt động du lịch nội tỉnh và liên tỉnh, theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương với loại hình dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú và hoạt động tại các khu/điểm tham quan du lịch.

Loại hình dịch vụ lữ hành được tổ chức theo hình thức khách đoàn, chương trình khép kín và phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí tạm thời đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Bến Tre và hướng dẫn của các ngành chức năng có liên quan; dịch vụ lưu trú và hoạt động tại các khu/điểm tham quan du lịch được hoạt động nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí phòng, chống dịch và hướng dẫn của các ngành chức năng có liên quan.

Xứ dừa Bến Tre khởi động mở cửa đón khách du lịch nội địa ảnh 2Du khách trải nghiệm du lịch tại Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Trong giai đoạn hai, từ tháng 1/2022 đến ngày 31/12/2022, Bến Tre sẽ mở hoạt động du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế, đồng thời khôi phục tất cả hoạt động, loại hình dịch vụ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh.

Ông Phan Văn Thông, Phó Chủ tịch Hiệp Hội du lịch tỉnh Bến Tre, Giám đốc Khu du lịch Cồn Phụng chia sẻ, hiện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn tất chuẩn bị phục hồi các tour, tuyến, làm mới các điểm du lịch, đưa các sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách.

Các công ty, cơ sở du lịch chú trọng thực hiện theo bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 mà tỉnh hướng dẫn. Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch đảm bảo tốt nhất nguồn nhân lực để phục vụ du khách khi đến Bến Tre.

Được biết, trong hai ngày 13-14/11, hơn 40 du khách thương mại đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại xứ dừa Bến Tre. Từ ngày 15/11, các điểm du lịch đã mở cửa đón khách, trước mắt là khách du lịch trên địa bàn Bến Tre./.

Xứ dừa Bến Tre khởi động mở cửa đón khách du lịch nội địa ảnh 3Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những chùm hoa lung linh khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trên mảnh đất Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lung linh sắc hoa Tớ Dày ở vùng cao Mù Cang Chải

Đến với xã vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) những ngày cuối năm, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vỹ, những thửa ruộng bậc thang trải dài và sự thuần khiết của loài hoa rừng Tớ Dày.

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).