Ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al-Ansari cho biết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm suy yếu an ninh khu vực ở Vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi đánh giá lại các thỏa thuận an ninh tập thể.
Phát biểu tại họp báo, ông Al-Ansari cho biết Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã thực hiện các bước để tăng cường hợp tác quốc phòng chung giữa các quốc gia thành viên kể từ khi Israel tấn công Qatar vào mùa Hè 2025, đồng thời cho biết các quan hệ đối tác quốc phòng hiện có đã chứng tỏ hiệu quả trong việc định hình phần lớn tư thế phòng thủ hiện tại.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một lập trường thống nhất giữa các quốc gia Vùng Vịnh và ở cấp độ khu vực rộng lớn hơn.
Cảnh báo về những tác động kinh tế của cuộc xung đột hiện nay, ông Al-Ansari kêu gọi đàm phán ngoại giao ngay lập tức dù thông qua các kênh chính thức hay không chính thức để đạt được một giải pháp.
Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp hay thỏa thuận nào đều phải tính đến lợi ích quốc gia của các quốc gia bị ảnh hưởng.
Ông khẳng định cần một khuôn khổ chung sống hòa bình, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Qatar không phù hợp với các nguyên tắc quan hệ láng giềng tốt đẹp.
Ông Al-Ansari cho biết thêm Qatar không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Iran, vì ưu tiên của Doha là "bảo vệ đất nước và giải quyết hậu quả của các cuộc tấn công khác nhau."
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm với người đồng cấp Kuwait và Jordan để thảo luận các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng khu vực.
Các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên ngoại giao và tăng cường nỗ lực kiềm chế căng thẳng hiện nay, đồng thời cảnh báo "hậu quả thảm khốc" khi bạo lực tiếp diễn đẩy khu vực vào hỗn loạn và gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh quốc tế.
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, kêu gọi Tehran ngồi vào bàn đàm phán.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho biết ông đã kêu gọi Iran "tham gia đàm phán thiện chí" để đạt được mục tiêu giảm leo thang và đáp ứng "kỳ vọng của cộng đồng quốc tế" về các vấn đề của Iran, trong đó có cả chương trình hạt nhân.
Ông Macron cũng điện đàm với Tổng thống Israel Isaac Herzog, nhấn mạnh "các bên cần cam kết bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng... và bắt đầu con đường hướng tới việc nối lại đối thoại chân thành"./.