Xung đột tại Trung Đông: Thúc đẩy nỗ lực điều phối hàng hải qua eo biển Hormuz

Iran đang áp dụng cơ chế phối hợp riêng với các tàu không liên quan đến Mỹ, Israel để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz; việc lưu thông vẫn được duy trì nhưng phải theo sự điều phối của Iran.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang đẩy khu vực vào giai đoạn nhạy cảm mới khi các diễn biến trên thực địa, ngoại giao và nhân đạo cùng lúc gia tăng sức ép.

Tâm điểm chú ý tiếp tục dồn về eo biển Hormuz-tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, nơi Iran vừa triển khai các biện pháp điều phối tàu thuyền trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 23/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo Tehran đang áp dụng cơ chế phối hợp riêng đối với các tàu không liên quan đến Mỹ và Israel nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo phía Iran, hoạt động lưu thông vẫn được duy trì nhưng phải tuân thủ sự điều phối của cơ quan chức năng trong bối cảnh tình trạng bất ổn hiện nay được cho là hệ quả trực tiếp từ các hành động quân sự nhằm vào nước này.

Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2, tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz-nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đối mặt nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng.

Hiện Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang xem xét một dự thảo nghị quyết cho phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại khu vực, đồng thời kêu gọi Iran chấm dứt các hành động cản trở vận tải thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo về những tác động dây chuyền nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, từ biến động giá dầu và khí đốt, đến áp lực đối với doanh nghiệp và xã hội. Bà Von der Leyen đang có chuyến thăm Australia để thúc đẩy hợp tác về nguyên liệu thô chiến lược nhằm củng cố an ninh năng lượng dài hạn cho châu Âu.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif này 23/3 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về việc thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng, tiến hành đối thoại và tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc xung đột. Trong cuộc điện đàm, ông Sharif cam kết sẽ đóng vai trò xây dựng để thúc đẩy hòa bình khu vực và cân bằng ngoại giao phức tạp giữa các bên liên quan.

Liên quan đến tình hình nhân đạo ở Trung Đông, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đã có hơn 2.100 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương sau 3 tuần giao tranh, tương đương trung bình 87 trẻ/ngày.

Bên cạnh đó, hàng triệu người, trong đó có hàng trăm nghìn trẻ em, phải rời bỏ nhà cửa tại Iran và Liban. Hệ thống y tế, giáo dục và hạ tầng cơ bản ở cả hai nước đang chịu những áp lực nặng nề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu di chuyển tại eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran khẳng định chưa phong tỏa eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa và hoạt động hàng hải vẫn diễn ra tại tuyến đường huyết mạch này, song Tehran áp dụng các biện pháp cần thiết trong tình hình xung đột.

Một cơ sở lọc dầu của BAZAN. (Ảnh: AFP)

Israel đối mặt với rủi ro về an ninh năng lượng

Nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục bị gián đoạn, cơ sở lọc dầu có thể phải chuyển sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng, qua đó làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cho cả công nghiệp và sinh hoạt.

Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ gắn với các điều kiện then chốt như mở lại eo biển Hormuz, kiểm soát chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như hạn chế hỗ trợ cho đồng minh trong khu vực.