Bị tước HCV vì cởi áo ăn mừng khi còn chưa qua vạch đích

Vận động viên người Pháp Mahiedine Mekhissi-Benabbad đã bị tước huy chương vàng cự li chạy 3.000 mét nam ở giải điền kinh châu Âu vì cởi áo ăn mừng khi còn chưa qua vạch đích.
Bị tước HCV vì cởi áo ăn mừng khi còn chưa qua vạch đích ảnh 1Mahiedine Mekhissi-Benabbad cởi áo ăn mừng từ quá sớm (Nguồn: DM)

Vận động viên điền kinh người Pháp Mahiedine Mekhissi-Benabbad đã bị tước huy chương vàng cự li chạy 3.000 mét nam tại giải điền kinh châu Âu 2014 đang diễn ra ở Zurich (Thụy Sĩ) chỉ vì anh cởi áo ăn mừng khi chưa qua vạch đích.

Mekhissi-Benabbad đã liên tục dẫn đầu và bỏ cách các đối thủ khá xa, nên khi chỉ còn cách vạch về đích vài mét, anh này đã cởi áo ăn mừng.

Tuy nhiên, hành động này đã phạm luật nên Mekhissi-Benabbad không chỉ bị tước đi tấm huy chương vàng quý giá mà anh còn bị loại khỏi giải đấu.

Không thể biện minh gì nhiều cho Mekhissi-Benabbad bởi lẽ vận động viên 29 tuổi này cũng đã từng không ít lần có những hành động không đẹp ngay trên sân thi đấu. Trong đó phải kể đến thái độ hậm hực với linh vật của đại hội điền kinh và gây gổ với chính đồng đội của mình.

(Vietnam+)