Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dự kỳ họp Hội đồng Nhân quyền LHQ

Kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp sẽ khai mạc vào ngày 29/2 tới và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong dự kiến sẽ có bài phát biểu tại đây vào ngày 1/3.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dự kỳ họp Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong phát biểu tại một khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 17/2 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong sẽ tham dự kỳ họp của tổ chức trên, dự kiến khai mạc vào cuối tháng này.

Quan chức trên nói: “Triều Tiên đã thông báo cho chúng tôi rằng ông Ri sẽ tham dự cuộc họp cấp cao này.”

Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 29/2 tới và ông Ri dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 1/3. Ông Ri đã tham dự kỳ họp năm ngoái của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và tại đây ông từng tuyên bố rằng bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên được xây dựng dựa trên những lời khai giả mạo.

Bản tin của Yonhap cho biết thêm Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc Marzuki Darusman có kế hoạch trình bày với các thành viên của hội đồng một bản báo cáo bằng miệng về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên vào ngày 14/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục