Brexit gây bất lợi đến ngành thực phẩm của nước Anh

47% công ty hoạt động trong chuỗi cung cấp thực phẩm của Anh cho biết các công nhân EU làm việc tại các công ty này đang cân nhắc rời khỏi Anh do quan ngại về tình hình bất ổn liên quan tới Brexit.
Brexit gây bất lợi đến ngành thực phẩm của nước Anh ảnh 1Thực phẩm bày bán tại một siêu thị ở London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả một cuộc khảo sát do Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh vừa công bố, 47% công ty hoạt động trong chuỗi cung cấp thực phẩm của Anh cho biết các công nhân Liên minh châu Âu (EU) làm việc tại các công ty này đang cân nhắc rời khỏi Xứ sở Sương mù do quan ngại về tình hình bất ổn liên quan tới Brexit.

Cuộc khảo sát cho thấy gần 1/3 số người được hỏi cho biết một số nhân viên đã sẵn sàng rời nước Anh. Theo thống kê, số lao động EU làm việc tại Anh chỉ tăng 1,6% trong quý 2/2017, mức tăng yếu nhất trong bảy năm.

Mặc dù sản xuất thực phẩm chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất của Anh, song đến nay hầu hết các thảo luận về tiến trình Brexit vẫn chỉ tập trung vào các hoạt động như chế tạo ôtô và hàng không. Hiện ngành chế biến thực phẩm của Anh đang dựa chủ yếu vào lao động nhập cư.

[Kịch bản Brexit "cứng" có thể gây khó cho việc xử lý chất thải tại Anh]

Trong bối cảnh kinh tế Anh tăng trưởng chậm lại trong năm nay, sự kiện Brexit chắc chắn sẽ tác động đến thị trường lao động của nước này. Giới chức Anh đánh giá việc cắt giảm đột ngột số lao động EU đủ điều kiện làm việc tại Anh sau Brexit sẽ gây ra sự gián đoạn đáng kể cho toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, và sẽ ảnh hưởng đến giá thực phẩm ở Anh.

Một số công ty cho biết các hoạt động kinh doanh của họ sẽ khó kiểm soát nếu không có các lao động EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục