Chính phủ Nhật bác bỏ ý tưởng phát triển vũ khí hạt nhân

Chính phủ Nhật Bản bác bỏ ý tưởng phát triển vũ khí hạt nhân

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản tuyên bố nước này kiên định với ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sản xuất,không sở hữu và không triển khai trên lãnh thổ.
Chính phủ Nhật Bản bác bỏ ý tưởng phát triển vũ khí hạt nhân ảnh 1Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 28/3, chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ ý tưởng được nêu ra trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình để giảm bớt sức ép lên Washington trong việc bảo vệ họ trước Triều Tiên và Trung Quốc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Ba nguyên tắc phi hạt nhân - không sản xuất,không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản, là một chính sách cơ bản quan trọng của chính quyền (Tokyo). Chính sách của chính phủ về việc kiên định duy trì chúng sẽ vẫn không thay đổi."

Ám chỉ tới Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ, mà ông Trump mô tả là một phía, Chánh văn phòng Suga nói: "Bất kỳ ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, đồng minh Nhật-Mỹ vẫn là nền tảng của chính sách ngoại giao Nhật Bản và nó hết sức quan trọng đối với sự thịnh vượng và an toàn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như toàn thế giới."

Ông Suga lưu ý rằng Nhật Bản "sẽ duy trì chính sách hợp tác chặt chẽ với Mỹ."

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, tỷ phú bất động sản Trump nói rằng ông cởi mở với ý tưởng cả Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ, hơn là dựa vào Mỹ để phòng vệ trước mối đe dọa từ phía Triều Tiên và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục