Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục đàm phán với phong trào Mara Pattani

Thái Lan sẽ tiếp tục thương lượng với phong trào Mara Pattani bất chấp vụ đánh bom kép mới nhất làm 69 người bị thương ở tình Pattani hôm 9/5.
Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục đàm phán với phong trào Mara Pattani ảnh 1Binh sỹ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Pattani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các phương tiện truyền thông Thái Lan ngày 11/5 dẫn lời Thiếu tướng Sith Trakulwong, một sỹ quan tham gia đàm phán với phiến quân Hồi giáo Miền Nam cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục thương lượng với phong trào Mara Pattani bất chấp vụ đánh bom kép mới nhất làm 69 người bị thương ở tỉnh Pattani hôm 9/5.

Theo ông Sith, vụ tấn công trên sẽ không thể cản trở quá trình thương lượng hòa bình. Các cuộc hòa đàm sẽ tiếp tục bất chấp bạo lực. Ông cho biết thêm vòng đàm phán tiếp theo, do Malaysia làm trung gian, sẽ diễn ra sau tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

[Chính phủ Thái Lan trấn an người dân sau làn sóng tấn công mới]

Vụ đánh bom kép ngày 9/5 tại trung tâm tỉnh Pattani được cho là một hành động mang tính phá hoại của Mặt trận Cách mạng quốc gia (BRN), lực lượng đã bác bỏ cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Chính phủ Thái Lan và Mặt trận Mara Pattani, vốn được cho là tổ chức bao trùm của các nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan.

Vụ đánh bom này cũng đã khiến cho con số thương vong tại miền Nam nước này kể từ đầu năm đến nay lên tới 137 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục