Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức để tham gia tranh cử Tổng thống

Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob​ ngày 7/8 đã từ chức Chủ tịch Quốc hội và rút lui khỏi cương vị nghị sỹ Quốc hội để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9.
Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức để tham gia tranh cử Tổng thống ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob. (Nguồn: Yahoo News Singapore/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob​ ngày 7/8 đã từ chức Chủ tịch Quốc hội và rút lui khỏi cương vị nghị sỹ Quốc hội để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9​.

B à Yacob đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 7/8. Thủ tướng Lý Hiển Longcho biết bà Yacob cũng rời khỏi đảng Hành động Nhân dân cầm quyền mà bà là thành viên trong ban chấp hành trung ương của đảng.  

Trong thư, bà Yacob cho biết bà muốn chạy đua vào chiếc ghế tổng thống để tiếp tục phục vụ nhân dân.

[Nữ Chủ tịch Quốc hội Singapore tuyên bố ra tranh cử Tổng thống]

Bà Yacob cũng gửi thư cho Phó Chủ tịch Quốc hội Charles Chong để đề nghị ông Chong lãnh đạo Quốc hội cho đến khi một Chủ tịch mới được bầu ra.

Bà Yacob, 62 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên ở Singapore tham gia tranh cử tổng thống.

Nhiều nhà phân tích chính trị tại Singapore cho rằng bà Yacob là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống nhiệm kỳ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục