Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đối mặt với sức ép đi xuống nặng nề

Đà tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong quý 1

Tờ China Securities News cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ vẫn đối mặt với sức ép đi xuống tương đối nặng nề trong bối cảnh có những thay đổi về cơ cấu.
Đà tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong quý 1 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Trong một báo cáo nghiên cứu mới đây, Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng chậm lại, xuống 7% trong quý 1 năm nay, một dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh sẽ phải đưa ra thêm những biện pháp kích thích để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tờ China Securities News ngày 2/3 cho rằng “tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ vẫn đối mặt với sức ép đi xuống tương đối nặng nề trong bối cảnh có những thay đổi về cơ cấu.”

Tờ báo đưa ra nhận định sơ bộ rằng “kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm đáy trong quý 1 năm nay và tăng trưởng ở mức khoảng 7%."

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đã tăng trưởng ổn định ở mức 7,3% trong quý 4/2014 so với trước đó một năm nhưng vẫn gần mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thực tế này làm gia tăng đồn đoán rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ phải đưa ra thêm các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc cũng dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể chỉ tăng 1,2% trong quý 1/2015, so với mức 2% năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dự kiến đạt 5% so với mức 6,1% cùng kỳ năm ngoái trong khi nhập khẩu có thể giảm 10,7% so với mức tăng 0,4% cùng kỳ 1 năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục