DUP ủng hộ Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May

Đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP - đảng chính trị lớn nhất Bắc Ireland) đã nhất trí ủng hộ Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Theresa May tại Quốc hội một cách không chính thức.
DUP ủng hộ Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May tại một sự kiện ở York, miền bắc nước Anh ngày 2/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 10/6 thông báo đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP - đảng chính trị lớn nhất Bắc Ireland) đã nhất trí ủng hộ Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Theresa May tại Quốc hội một cách không chính thức.

Theo hãng thông tấn Hiệp hội Báo chí (Press Association), DUP nhất trí sẽ đứng về phía Chính phủ thiểu số của đảng Bảo thủ trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội nhưng không thành lập một liên minh chính thức.

Trước đó, Thủ tướng Theresa May hôm 9/6 thông báo bà sẽ thành lập một chính phủ mới với sự ủng hộ của "những người bạn" thuộc DUP.

[Những "kịch bản" đàm phán sau cuộc tổng tuyển cử sớm tại Anh]

Bà May cam kết tiếp tục phối hợp với DUP "vì lợi ích của toàn thể Vương quốc Anh," đồng thời khẳng định sẽ cùng DUP thực thi các cam kết về Brexit, và trong 5 năm tới sẽ xây dựng một chính phủ mà trong đó không ai cũng như không cộng đồng nào bị "bỏ lại phía sau."

DUP là đảng chính trị lớn nhất tại Bắc Ireland có đường lối thân Anh và nắm 10 ghế trong Quốc hội mới.

Trong cuộc bầu cử trước thời hạn hôm 8/6, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May chỉ giành được 318 ghế, mất 12 ghế so với kỳ bầu cử trước.

Dù dẫn đầu, song đảng Bảo thủ của bà May không giành được đa số quá bán 326/650 ghế cần thiết để thành lập chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục